Nga đánh thẳng vào sào huyệt phiến quân Syria, đập tan âm mưu tập kích căn cứ Khmeimim

Trà Khánh | 22-08-2020 - 19:09 PM

(Tổ Quốc) - Theo Anna News, phiến quân HTS sử dụng các căn cứ ngầm dưới lòng đất để chế tạo UAV "tự sát", phục vụ cho kế hoạch tấn công cơ quan đầu não của lực lượng viễn chinh Nga ở Syria.

Theo phóng viên của kênh truyền hình Anna News, Oleg Blokhin, Không quân Nga đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào sào huyệt của phiến quân Idlib ở vùng Jabal Khaybah vào đầu tuần này.

Oleg Blokhin dẫn các nguồn tin riêng cho biết mục tiêu của Không quân Nga trong chiến dịch lần này là phá hủy các cơ sở chế tạo vũ khí ngầm dưới lòng đất của nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), ở thị trấn Haranbush, tỉnh Idlib.

Nga đánh thẳng vào sào huyệt phiến quân Syria, đập tan âm mưu tập kích căn cứ Khmeimim - Ảnh 1.

Một mẫu UAV tấn công tự chế thường được phiến quân Syria sử dụng để tập kích căn cứ Khmeimim. Ảnh: Rusvesna.

Được biết, phiến quân HTS thường sử dụng các cơ sở ngầm làm nơi chế tạo các loại máy bay tấn công không người lái tự chế phục vụ cho kế hoạch tấn công căn cứ không quân Khmeimim -cơ quan đầu não của lực lượng viễn chinh Nga ở Syria.

Chiến dịch trên còn được xem làm cách người Nga đáp trả các cuộc tấn công của phiến quân Idlib nhằm vào căn cứ Khmeimim trong thời gian gần đây. 

Việc Nga đập tan các cơ sở chế tạo vũ khí của HTS cũng sẽ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Khmeimim trong tương lai.

Kể từ đầu tháng 7 cho tới nay, phiến quân HTS được cho đã phát động ít nhất hai cuộc tấn công bằng UAV "tự sát" nhằm vào Khmeimim, tuy nhiên chúng đều bị lực lượng phòng không bảo vệ căn cứ đánh chặn từ xa.

Trước đó, Quân đội Nga đã nhiều lần cảnh báo các nhóm phiến quân ở Idlib dừng ngay các hoạt động thù địch nhằm vào các binh sĩ Nga, nếu không muốn phải trả giá đắt. 

Bản thân các cuộc tấn công vào nhằm vào căn cứ Khmeimim cũng vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn 5/3 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, dù các nhóm phiến quân thánh chiến không tham gia thỏa thuận này nhưng Ankara vẫn phải có trách nhiệm quản lý "tay chân" của họ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM