• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga, Đức hướng tới đột phá xung đột Ukraine

Thế giới 12/11/2019 08:59

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai đã có cuộc điện đàm.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng Ukraine nên cho khu vực Donbass do phe ly khai kiểm soát một vị thế đặc biệt được quy định trong luật pháp Ukraine, Điện Kremlin cho biết.

Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo về tương lai của Donbass trong một cuộc gọi điện thoại, nhưng thỏa thuận về tình trạng của khu vực này sẽ là một bước tiến tới triệu tập hội nghị thượng đỉnh bốn quốc gia về chấm dứt 5 năm xung đột ở khu vực phía đông Ukraine.

Nga, Đức hướng tới đột phá xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Đức và Nga trong một cuộc trò chuyện. Ảnh:Kiev Post/AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy hồi tháng trước cho biết Kiev đã đồng ý cấp cho Donbass tình trạng đặc biệt và để cuộc bầu cử địa phương diễn ra ở đó. Sự đột phá này làm gia tăng hy vọng rằng một thời điểm cụ thể sẽ được đưa ra cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa Kiev, Moscow, Berlin và Paris.

Tuy nhiên, đối mặt với các cuộc biểu tình trên đường phố từ những người dân Ukraine cáo buộc ông Zelenskiy chịu theo áp lực từ Moscow, ông Zelenskiy sau đó nói rằng cuộc bầu cử không nên được tổ chức tại điểm xung đột vẫn đang diễn ra và phải tuân theo luật pháp Ukraine.

Thời điểm cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên vẫn chưa được thiết lập.

Điện Kremlin cho biết bà Merkel và ông Putin đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhưng không cho biết liệu một thời điểm cụ thể có được đề xuất hay không.

Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh là trọng tâm của cuộc trò chuyện và ông Putin cùng bà Merkel cũng thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan tới việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine và tình hình ở Libya và Syria.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ