Nga là "bậc thầy" đối phó thảm họa: Hãy xem cách họ ứng cứu dịch COVID-19 ở Syria và Italy

Tú Anh | 26-03-2020 - 10:30 AM

(Tổ Quốc) - Quân đội Nga là lực lượng đã được đào tạo bài bản và luôn sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hay vũ khí sinh - hóa học.

Ngày 25/3, tàu vận tải đầu tiên của Hải quân Nga đã di chuyển qua Eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường đến Syria. Con tàu được cho là đã chở theo 3 xe cứu thương và 1 container chứa các thiết bị y tế được sử dụng để chống lại sự bùng phát của đại dịch COVID-19 ở Syria.

Là quốc gia có hệ thống y tế bị tàn phá sau nhiều năm xung đột, Syria đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm vi rút COVID-19 vào ngày 22/3. Nước này sau đó đã báo cáo thêm 4 trường hợp mới vào ngày 25/3, nâng tổng số người bị nhiễm lên con số 5 tính tới thời điểm hiện nay.

Việc triển khai tàu vận tải chở theo hàng hóa đặc chủng tới Syria diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm tới Damascus và hội đàm với Tổng thống Bashar al-Assad. Diễn biến tình hình liên quan tới sự lây lan của vi rút COVID-19 ở Syria đã khiến Nga lo ngại và Moscow đã quyết định giúp đỡ.

Nga là bậc thầy đối phó thảm họa: Hãy xem cách họ ứng cứu dịch COVID-19 ở Syria và Italy - Ảnh 1.

Tàu vận tải Hải quân Nga Dvinitsa-50 đi qua Eo biển Bosphorus ngày 243/2020. Ảnh: Reuters

Trước đó, Đại sứ Iran mới được bổ nhiệm ở Nga, ông Kazem Jalali cho biết Moscow đã thể hiện tinh thần hữu nghị với Tehran khi chuyển giao cho Iran 500 hệ thống xét nghiệm xác định vi rút COVID-19. Ngày 23/3, Nga cũng đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để giúp Iran đối phó với Đại dịch COVID-19.

Tương tự, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Quân đội Nga đã triển khai tới Italia, một thành viên của NATO, 15 máy bay vận tải chở theo gần 100 chuyên gia vi rút học và dịch tễ học cùng hàng chục nhóm nhân viên y tế với đầy đủ phương tiện cần thiết.


Chuyên gia Ilya Kramnik thuộc Hội đồng các Vấn đề Đối Ngoại Nga ở Moscow cho biết, những lo ngại về việc Nga thiếu nguồn lực đối phó với Đại dịch COVID-19 là suy nghĩ nông cạn.

“Nga sở hữu một trong những lực lượng quân đội lớn nhất trên thế giới, được đào tạo bài bản và luôn sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí sinh học hay vũ khí hóa học. Điều quan trọng là cần phải nghiên cứu kỹ những gì đang diễn ra trên thực tế ở những quốc gia bị ảnh hưởng”, Chuyên gia Ilya Kramnik lý giải.

Theo ông Kramnik, có 3 lý do chính giải thích cho việc Nga triển khai các lực lượng quân y tới những vùng bị ảnh hưởng bởi Đại dịch COVID-19.

Thứ nhất, đó là kinh nghiệm. Bộ Quốc phòng Nga có đầy đủ chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan tới mối đe dọa sinh học.

Thứ hai, đó là khả năng phản ứng. Điều này có nghĩa là các chuyên gia Nga cần phải luôn sẵn sàng thực thi những nhiệm vụ được giao theo chế độ thời gian thực với đầy đủ trang thiết bị cần thiết và hoạt động theo một cơ cấu tổ chức tốt.

Cuối cùng, đó là khả năng dịch chuyển. Các chuyên gia Nga cần phải được tổ chức theo từng nhóm nhỏ, trang bị tốt để có thể di chuyển bằng đường hàng không tới các vùng dịch.

Ngày 25/3, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước công chúng Nga về Đại dịch COVID-19 và đưa ra các chính sách kinh tế xã hội cùng những biện pháp phong tỏa, cách ly cần thiết.

Trên mặt trận đối ngoại, Nga chắc chắn sẽ tiếp tục chứng tỏ những lợi thế cạnh tranh của mình trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa sinh học theo cách mà những quốc gia khác còn thiết hụt.

Nga là bậc thầy đối phó thảm họa: Hãy xem cách họ ứng cứu dịch COVID-19 ở Syria và Italy - Ảnh 3.

Tàu vận tải HQ Nga Dvinitsa-50 di chuyển qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/6/2016

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM