• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga lại "nóng mặt" với Anh về vụ đầu độc điệp viên

Thế giới 05/03/2019 14:55

(Tổ Quốc) - Nga ngày 4/3 đã cáo buộc Anh từ chối cho phép tiếp cận cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông ta.

Moscow cho là điều này vi phạm hiệp ước quốc tế và khiến họ không biết những người trên còn sống hay đã chết - một năm sau khi xảy ra vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào Sergei Skripal và con gái ông này.

Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky, cho biết Anh có nghĩa vụ cho phép tiếp cận, theo Công ước Vienna để xác định xem hai người này còn sống và có muốn hay cần sự giúp đỡ gì của Moscow hay không. Mặt khác, ông nói, Anh có thể phải chịu trách nhiệm cho "việc bắt giữ hoặc thậm chí bắt cóc hai công dân Nga".

Nga lại nóng mặt với Anh về vụ đầu độc điệp viên - Ảnh 1.

Cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh vẫn khiến quan hệ song phương đầy căng thẳng. (Nguồn: AP)

Một năm sau khi xảy ra vụ tấn công bằng chất độc thần kinh ở thành phố Salisbury, Polyansky đã chỉ trích việc Anh từ chối cung cấp bằng chứng đối với các cáo buộc rằng Moscow phải chịu trách nhiệm đầu độc Skripals bằng chất độc thần kinh.

Thủ tướng Anh Theresa May đã tới Salisbury trong ngày đánh dấu một năm vụ tấn công, hoan nghênh "tinh thần và quyết tâm" của người dân sau vụ tấn công. Vụ việc không chỉ khiến Sergei và Yulia Skripal phải nằm viện trong nhiều tuần trong tình trạng nguy kịch mà còn khiến một sĩ quan cảnh sát và một người đàn ông tiếp xúc với một chai nước hoa có chứa dấu vết của chất độc thần kinh vài tháng sau đó, và bạn gái của người đàn ông đã chết.

Vụ việc đã dấy lên sự đóng băng ngoại giao, đẩy căng thẳng giữa Anh và Nga lên mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đồng thời dẫn đến làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga và phương Tây khỏi nước của nhau, và gia tăng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Ông Polyansky cho biết chính phủ Nga lo lắng về số phận của hai cha con Skripal và muốn tiếp cận lãnh sự để xác định xem họ có muốn giúp đỡ hay không.

"Cách duy nhất để xác định là nhìn thấy họ theo quy trình lãnh sự và khi họ nói," Vâng, chúng tôi không muốn sự giúp đỡ của các ông ", ông nói, "thì OK. Chúng tôi sẽ hài lòng với điều này, nhưng điều đó đã không được thực hiện, vi phạm quy ước lãnh sự."

Chính phủ Anh cho biết họ không bình luận trong các trường hợp riêng lẻ khi được hỏi về sức khỏe của hai cha con Skripal. Họ lưu ý rằng Công ước Vienna về tiếp cận lãnh sự chỉ áp dụng cho những người "ở tù, giam giữ hoặc bị cầm tù" và nhà Skripal không bị giam giữ.

Một nhà ngoại giao người Anh, phát biểu với điều kiện giấu tên vì không được phép nói chuyện công khai, nói rằng nhà Skripal còn sống và họ là "công dân tự do", đồng thời hai cha con đã yêu cầu quyền riêng tư và không muốn gặp ai từ Đại sứ quán Nga.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ