• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga lĩnh đòn giáng thứ 2 về nghi án đầu độc điệp viên tại Anh

Thế giới 26/08/2019 14:21

(Tổ Quốc) - Vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ Hai.

Vào ngày 2/8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký thông qua vòng trừng phạt thứ hai đối với Nga về cáo buộc đầu độc Skripal ở Anh năm 2018 theo Đạo luật Kiểm soát Vũ khí Hóa học, Sinh học và Loại bỏ Chiến tranh (CBW). Hoa Kỳ tuyên bố rằng Nga không tuân thủ đạo luật này – điều Moscow hoàn toàn bác bỏ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, theo lịch trình sẽ được công bố hôm nay, vòng trừng phạt mới nhất cấm các ngân hàng Mỹ cho vay hay thực hiện các khoản tín dụng cho chính phủ Nga ngoại trừ mục đích mua thực phẩm hoặc các mặt hàng nông sản khác.

my trung phat nga vu skipral

Vụ đầu độc đã là nguồn cơn cho một trận sóng gió Nga - phương Tây.

Hoa Kỳ cũng sẽ "phản đối" việc gia hạn bất kỳ khoản vay hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật nào cho Nga thông qua các tổ chức tài chính quốc tế, thông báo cho biết thêm.

Văn bản này cũng cho biết các lệnh trừng phạt mới sẽ đặt ra một số hạn chế thương mại đối với Nga, nhưng chưa rõ loại hàng hóa và dịch vụ nào sẽ bị ảnh hưởng.

Vòng trừng phạt đầu tiên của Hoa Kỳ, theo Đạo luật CBW năm 1991, đã có hiệu lực vào ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Trong khi ông Trump muốn cải thiện quan hệ của Mỹ với Nga và coi đây là một mục tiêu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, thì ông đã chịu nhiều sức ép từ Quốc hội khi họ muốn có những hành động cứng rắn chống lại Nga.

Vài tuần sau vụ đầu độc Skripal, ông Trump miễn cưỡng đồng ý trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, phóng viên Greg Miller của Washington Post viết trong một cuốn sách xuất bản vào tháng 10 năm ngoái.

Theo cuốn sách, ông Trump dự kiến Pháp, Đức và các quốc gia khác sẽ trục xuất số nhà ngoại giao Nga tương đồng với họ. Sau đó ông đã bất ngờ khi tổng số lượng nhà ngoại giao Nga các nước châu Âu trục xuất cũng chỉ bằng Mỹ. Ông Trump cáo buộc các trợ lý đã đánh lạc hướng ông và lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ coi ông là một người gây hấn.

Vào tháng 3 năm 2018, Skripal và con gái Yulia được tìm thấy bất tỉnh trên băng ghế gần một trung tâm mua sắm ở Salisbury, Anh. Chính phủ Anh cho biết họ đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh dùng trong quân sự Novichok và cáo buộc Nga dàn dựng vụ tấn công này.

Nga bác bỏ các cáo buộc, nói rằng chính phủ Anh không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về vai trò của Moscow trong vụ đầu độc trên. Nga cho biết họ đã gửi hơn 70 thư tín ngoại giao tới Anh kêu gọi thực hiện điều tra chung theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng London không trả lời và không hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ