• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga – Nhật "gay gắt" về sức mạnh quân sự

Thế giới 31/05/2019 11:03

(Tổ Quốc) - Nga và Nhật Bản đang cáo buộc nhau tăng cường lực lượng quân đội khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của họ gặp nhau tại Tokyo hôm thứ Năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tranh chấp đảo kéo dài hàng thập kỷ không đạt được tiến bộ.

Ngoại trưởng Nga Vladimir Lavrov, phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm rằng, Nga lo ngại về kế hoạch của Tokyo thiết lập hai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên đất liền, nói rằng điều này đặt ra "mối đe dọa tiềm tàng cho Nga".

Nga – Nhật gay gắt về sức mạnh quân sự - Ảnh 1.

Đối thoại quốc phòng và ngoại giao cấp bộ trưởng Nga và Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Các hệ thống Aegis Ashore, được lên kế hoạch triển khai ở Akita trên bờ biển phía bắc của Nhật Bản và ở Yamaguchi ở phía tây nam, là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đang mở rộng nhanh chóng của Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Triều Tiên và Trung Quốc. Theo định hướng được phê duyệt vào tháng 12, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe có kế hoạch tăng cường mua các thiết bị quân sự đắt tiền của Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và tên lửa hành trình khi Nhật Bản tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ.

Còn Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cáo buộc Nga xây dựng quân đội trên các đảo do Nga kiểm soát mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Tranh chấp về các hòn đảo, mà Nga gọi là nam Kurils và Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc, đã ngăn hai nước ký hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến sự trong Thế chiến II.

"Lập trường pháp lý của đất nước chúng tôi không chấp nhận các cuộc tập trận tên lửa, triển khai máy bay chiến đấu và tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Lãnh thổ phía Bắc", ông Kono nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói với người đồng cấp Sergei Shoigu và ông Lavrov rằng hệ thống đánh chặn Aegis Ashore "hoàn toàn vì mục đích phòng thủ và không bao giờ được sử dụng để đe dọa Nga hoặc các quốc gia khác."

Còn ông Lavrov nói rằng đất nước của ông chỉ hoạt động trên lãnh thổ của mình. "Theo luật pháp quốc tế, vùng lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Nga và đó là những hoạt động quân sự của Nga trên lãnh thổ do Nga nắm giữ", ông nói.

Giải quyết các hòn đảo đang tranh chấp là ưu tiên hàng đầu của ông Abe và lực lượng bảo thủ của ông. Ông Abe rất mong muốn đạt được tiến bộ trong tranh chấp với Nga và tìm cơ hội hợp tác phát triển dầu khí và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Vào tháng 11 năm ngoái, ông Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán dựa trên đề xuất của Liên Xô năm 1956 về trả lại hai hòn đảo cho Nhật Bản, nhưng tiến độ đã bị đình trệ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ