• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga, Philippines sẵn sàng “kề vai” trong quân sự

Thế giới 10/11/2017 20:42

(Tổ Quốc) - Hai nhà lãnh đạo Nga và Philippines đã có một cuộc gặp gỡ song phương vào ngày hôm nay (10/11).  

Trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 đang diễn ra tại Đà Nẵng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã sẵn sàng gia tăng hợp tác quân sự - kỹ thuật với Philippines.

“Tôi nhớ rằng ông phải rút ngắn chuyến thăm của mình đến Nga bởi vì vụ tấn công khủng bố tại Philippines, và tôi cũng nhớ, ông từng nói với tôi, ông phải thiết lập trật tự để tấn công những kẻ khủng bố kia,” ông Putin nói.

Tổng thống Nga khẳng định: “Tôi muốn chúc mừng vì ông đã làm được điều này.”

 Tổng thống Putin và người đồng cấp đến từ Philippines tại APEC 2016

Theo ông Putin, đối phó với chủ nghĩa khủng bố là một trong những thách thức lớn nhất cho cả Nga và Philippines.

“Trong vấn đề này, như đã thỏa thuận, chúng tôi có kế hoạch gia tăng hợp tác [với Philippines], đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, kỹ thuật quân sự và tất nhiên, chúng ta nên tập trung hơn vào quan hệ kinh tế,” ngài Tổng thống nói. Ông cũng tỏ ra vui mừng trước việc quan hệ kinh tế giữa Nga và Philippines đã có nhiều khởi sắc trong thời gian gần đây.

(Theo TASS)

 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ