• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga, Saudi tung quyết định chốt hạ về năng lượng: Toàn cầu phản ứng ngay

Kinh tế 01/07/2019 16:48

(Tổ Quốc) - Giá dầu thế giới đã tăng hơn 1 USD/thùng vào thứ Hai sau khi Saudi Arabia, Nga và Iraq ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung thêm 6 - 9 tháng trước cuộc họp của OPEC tại Vienna.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh dự kiến sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu cho đến cuối năm 2019 sau khi các nhà sản xuất hàng đầu hôm Chủ nhật đã tán thành chính sách này – điều sẽ giúp tăng giá dầu thô.

OPEC, Nga và các nhà sản xuất khác trong liên minh OPEC + sẽ tiếp tục có các cuộc họp trong thứ Hai và thứ Ba để thảo luận về việc cắt giảm nguồn cung. OPEC + đã giảm sản lượng dầu kể từ năm 2017 để ngăn giá dầu trượt dốc trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy yếu và sản lượng của Hoa Kỳ tăng vọt.

Nga, Saudi tung quyết định chốt hạ về năng lượng: Toàn cầu phản ứng ngay - Ảnh 1.

Việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ giúp giữ giá dầu không bị sụt giảm. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật cho biết, ông đã đồng ý với Saudi Arabia về việc gia hạn cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày (bpd) hiện tại từ 6 -9 tháng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid al-Falih cho biết thỏa thuận này rất có thể sẽ được kéo dài thêm 9 tháng và sau đó không cần giảm thêm nữa.

Các nhà phân tích của Ngân hàng quốc tế ANZ cho biết, trong khi thỏa thuận này cần phải được phê chuẩn bởi các thành viên còn lại của nhóm OPEC +, thì điều này dường như là sự đã rồi.

Giá dầu đã chịu những sức ép mới trong những tháng gần đây do nguồn cung của Mỹ tăng và nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ trong tháng 4 đã tăng lên mức kỷ lục mới hàng tháng là 12,16 triệu bpd, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo hàng tháng vào thứ 6 tuần qua.

Trong khi đó, thị trường tài chính đã phấn chấn trở lại sau những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thứ Bảy đã đồng ý bắt đầu lại các cuộc đàm phán thương mại.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Citigroup nhìn nhận việc dừng áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc là một thỏa thuận mang tính tạm thời để làm giảm leo thang chiến tranh thương mại và thuế quan. Họ cũng hoài nghi về việc liệu cả hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng hay không, mặc dù 90% thỏa thuận thương mại đã hoàn tất.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ