• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga - Thổ hợp lực “đánh bật” vòng vây trừng phạt của Mỹ vào Iran

Thế giới 07/11/2018 10:04

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lên tiếng xung quanh trừng phạt mới nhất của Tổng thống Trump nhằm vào Iran đồng thời hứa hẹn sẽ tìm cách đối phó với các biện pháp trừng phạt tài chính.

"Chúng tôi sẽ không tuân thủ các trừng phạt như vậy", hãng tin Tass trích dẫn nguồn tin từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 6/11 và cho biết động thái của Washington đang vi phạm tính cân bằng toàn cầu.

Nga - Thổ hợp lực “đánh bật” vòng vây trừng phạt của Mỹ vào Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan. Ảnh: hurriyetdailynews.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt đang đi ngược lại với các quy định luật pháp quốc tế và đưa ra khẳng định không hề muốn sống trong "thế giới đế quốc".

Tờ the Moscow Times cũng đưa ra báo cáo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cam kết vào ngày 6/11 rằng Moscow sẽ tìm cách phá vỡ các biện pháp trừng phạt và tiếp tục thúc đẩy giao dịch tài chính với Tehran. Nhà ngoại giao của Nga cũng lên tiếng rằng các trừng phạt của Washington là không thể chấp nhận được.

"Các cơ chế hiện đang nằm trong khuôn khốn của Kế hoạch Hành động toàn diện chung. Tất cả đều tuân thủ các điều khoản của tài liệu này trong khía cạnh thúc đẩy quan hệ kinh tế với Iran mà không có sự tham gia của Mỹ", ông Lavrov nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga, các chuyên gia liên tục xử lý mạnh vấn đề này và họ hoàn toàn có thể hiểu được điều đó là có thể và các biện pháp sẽ được tìm thấy.

Vào tháng Năm, Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi Kế hoạch Hành động toàn diện chung, được biết đến là thỏa thuận về hạt nhân Iran mặc dù động thái này liên tục chịu sự chỉ trích từ các quốc gia châu Âu cùng với Nga và Trung Quốc. Tiếp theo đó, Mỹ liên tục áp các trừng phạt vào Iran.

Mặc dù Tổng thống Trump đã cảnh báo các đồng minh và kẻ thù chống lại việc hỗ trợ Tehran nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu cùng với Trung Quốc và Nga vẫn nỗ lực duy trì thỏa thuận này (không có Mỹ). Việc tập trung vào năng lượng và ngân hàng, vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ chống lại Iran tiếp tục nhằm vào hơn 700 thực thể.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran đã công khai đưa ra các chỉ trích xung quanh các trừng phạt của Mỹ và cho rằng, động thái của Washington đang khiến chính nước này bị cô lập.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thậm chí đã viết dòng tweet hôm thứ Hai rằng: "Thế giới không thể để cho Mỹ phả hủy trật tự toàn cầu. Chính Mỹ đang bị cô lập mà không phải là Iran"./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ