• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga, Trung dẫn đầu cùng hai tên tuổi mới "nổi lên" mạnh mẽ trên thị trường vàng toàn cầu

Kinh tế 30/05/2019 08:35

(Tổ Quốc) - Nga đã trở thành người mua vàng lớn nhất trong quý đầu tiên của năm 2019, mua 55,3 tấn, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai, với 33 tấn.

Dữ liệu trên được rút ra từ thống kê mới của Hội đồng Vàng thế giới WGC.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc không đơn độc trong quyết định tăng dự trữ vàng của họ. Trong một bước ngoặt lớn về dự trữ vàng, Serbia và Philippines đã quyết định tham gia vào vòng xoáy mua bán vàng thỏi toàn cầu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương thế giới có những nỗ lực tương tự.

Nga, Trung dẫn đầu cùng hai tên tuổi mới nổi lên mạnh mẽ trên thị trường vàng toàn cầu - Ảnh 1.

Vàng đang là nguồn dự trữ được nhiều quốc gia tìm tới. (Nguồn: Sputnik)

Theo nhật báo Vecernje Novosti, Serbia sẽ tăng dự trữ vàng từ 20 lên 30 tấn vào cuối năm 2019, và sau đó lên tới 50 tấn trong năm tới như một biện pháp an toàn. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Tổng thống Alexanderar Vucic với một phái đoàn của IMF, nơi đại diện của quỹ này nói với ông rằng họ sẽ chấp thuận việc mua vàng của Belgrade nếu điều đó phù hợp với chiến lược tăng cường dự trữ ngoại hối của Serbia.

Dữ liệu hiện tại của Ngân hàng Quốc gia Serbia cho thấy dự trữ ngoại hối của quốc gia này hiện trị giá 11 tỷ euro.

Đối với Philippines, Ngân hàng trung ương nước này Bangko Sentral ng Pilipinas đã tuyên bố về một đạo luật miễn trừ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập về giao dịch vàng cho các công ty khai thác quy mô nhỏ để tăng dự trữ ngoại hối của đất nước và ngăn chặn buôn lậu.

Theo Reuters, các công ty khai thác nhỏ đã tìm ra cách tránh các loại thuế áp dụng từ năm 2011 bằng cách bán vàng trên thị trường chợ đen. Dự trữ vàng của Philippines vẫn không thay đổi ở mức khoảng 198 tấn trong cả quý đầu tiên của năm 2019 và quý 4 năm 2018.

Đầu tháng này, Hội đồng vàng thế giới báo cáo rằng lượng vàng mua ròng của Ngân hàng Trung ương Nga là cao nhất trong quý đầu tiên của năm 2019. Họ đã mua 55,3 tấn và đưa dự trữ vàng của nước này lên mức 2.168,3 tấn. Trung Quốc cũng là một trong những người mua lớn nhất, mua 33 tấn vàng trong quý đầu năm nay.

Nhìn chung, giá trị mua ròng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong quý I năm nay, kể từ năm 2013, sau khi đã tăng 68% so với cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu của WGC.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ