• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga, Trung "nóng mặt" tại Liên hợp quốc về Syria

Thế giới 19/12/2019 10:13

(Tổ Quốc) - Nga và Trung Quốc đã mâu thuẫn với nhiều quốc gia khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria.

Được biết, viện trợ này sẽ đi qua biên giới và lằn ranh xung đột để hỗ trợ cho hơn 1 triệu người Syria ở các khu vực phần lớn do phe nổi dậy kiểm soát, theo AP.

Bất đồng về con đường nhân đạo

Kể từ năm 2014, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã gửi viện trợ cho Syria qua bốn cửa khẩu biên giới, Bab al-Salam và Bab al-Hawa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Al Yarubiyah ở Iraq và Al-Ramtha ở Jordan.

Những nước ủng hộ nghị quyết viện trợ năm nay - Đức, Bỉ và Kuwait - đã đưa ra một bản dự thảo, được thảo luận trong vài tuần qua, bổ sung một cửa khẩu mới ở Thổ Nhĩ Kỳ để đưa đồ tài trợ cho Syria và gia hạn hoạt động xuyên biên giới như vậy thêm một năm.

Nga và Trung Quốc, đồng minh của Tổng thống Syria Bashar Assad, đã đưa ra một dự thảo nghị quyết khác hôm thứ Hai để cạnh tranh với dự thảo trên. Nga và Trung Quốc muốn đóng các lối di chuyển ở Iraq và Jordan, chỉ để lại hai lối đi ở Thổ Nhĩ Kỳ và không đưa thêm một lối đi mới như đề xuất trên đưa ra. Họ cũng chỉ đồng ý gia hạn hoạt động xuyên biên giới trong sáu tháng.

Nga, Trung "nóng mặt" tại Liên hợp quốc về Syria - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia lên tiếng về dự thảo nghị quyết tại Syria. Ảnh: thenational.ae/AFP.

Các phái viên từ 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, có nhiệm kỳ hai năm, đã đứng ngoài phòng họp hôm thứ ba để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự đổi mới cơ chế viện trợ xuyên biên giới. "Họ cảnh báo rằng hậu quả của việc không đổi mới cơ chế sẽ là thảm họa. ""

Hội đồng gồm 15 thành viên đã thảo luận mật về hai nghị quyết trên hôm thứ Tư.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết, những bên ủng hộ dự thảo thứ 1 có rất ít liên quan đến tình hình thực tế trên thực địa và nghị quyết đó là "không thể chấp nhận được và không thể duy trì được", điều cho thấy Moscow sẽ phủ quyết nếu đưa ra bỏ phiếu.

Đại sứ Anh Liên hợp quốc Karen Pierce, phản bác rằng, trong vài năm qua, tình hình đã không thay đổi về mặt vật chất – điều có thể giảm nhu cầu viện trợ xuyên biên giới. Bà cũng tỏ ý ủng hộ việc mở thêm lối đi thứ năm tại Tel Abyad, Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù vậy, đại sứ Anh cũng cho rằng, nếu một sự thỏa hiệp là điều cần thiết thì lối đi thứ năm có thể là điều mà Hội đồng Bảo an cần quay trở lại vào một ngày nào đó trong tương lai.

Đại sứ Đức Christoph Heusgen cho biết ba nước ủng hộ dự thảo số 1 cần đưa ra một nghị quyết.

"Chúng tôi không bị sức ép bởi bất kỳ mối đe dọa phủ quyết nào", ông nói. Chúng tôi ... có nghĩa vụ phải xem xét nhu cầu nhân đạo một cách khách quan khi cần thiết."

Thông điệp của chúng tôi với Nga vẫn như trước đây - vui lòng tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thấy rằng những người đang phải chịu đựng cuộc chiến khủng khiếp này -đã kéo dài quá lâu và rằng sự đau khổ này có thể chấm dứt".

Dự báo tình hình căng thẳng

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai rằng, Liên hợp quốc không có một phương thức thay thế nào khác để tiếp cận những người cần hỗ trợ xuyên biên giới.

Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu 13-0 về việc thông qua những lối đi như vậy.

Nghị quyết hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 10/1 năm tới và các nhà ngoại giao cho biết họ dự kiến sẽ còn nhiều cuộc đàm phán khó khăn.

Heusgen nghĩ rằng ông dự đoán sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào trước ngày Giáng sinh.

Ông Guterres cho biết năm 2019 đã chứng kiến sự xấu thêm về tình hình nhân đạo và người dân trên khắp Syria gặp thêm nhiều khó khăn - nơi có hơn 11 triệu người cần được hỗ trợ.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), hơn 370.000 người đã thiệt mạng, hơn 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa hoặc rơi vào cảnh sống tha hương. Nền kinh tế Syria cũng bị kéo lùi lại hàng chục thập kỷ và thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Khi năm nay sắp kết thúc, Tổng thư ký LHQ cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến tác động của một cuộc tấn công quân sự toàn diện tiềm tàng ở phía tây bắc Syria – điều có thể tác động tới rất nhiều người dân dễ bị tổn thương, đồng thời ông quan ngại đến tác động của việc tiếp diễn sự thù địch ở phía đông bắc Syria, cũng như gia tăng căng thẳng ở phía nam nước này.

Ông cho biết lời kêu gọi nhân đạo năm nay đối với Syria, ước tính ở mức 3,3 tỷ USD, chỉ được tài trợ 55%, ở mức 1,8 tỷ USD và ông kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ thêm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ