• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga tung cảnh báo sức mạnh "bất bại" siêu thanh Avangard

Thế giới 28/12/2018 10:17

(Tổ Quốc) - Nga cảnh báo về uy lực tên lửa siêu thanh Avangard.

Vũ khí chiến lược mới của Nga đang khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trở nên vô dụng khi chỉ sử dụng phần nhỏ chi phí của họ, các quan chức Nga ngày 27/12 cho biết.

Tên lửa siêu thanh Avangard bay nhanh hơn 27 lần so với tốc độ âm thanh, khiến nó không thể bị chặn lại, Phó Thủ tướng Yuri Borisov nói với truyền hình nhà nước Nga.

Vũ khí mới này "về cơ bản làm cho hệ thống phòng thủ tên lửa trở nên vô dụng", ông nói.

Nga tung cảnh báo sức mạnh bất bại siêu thanh Avangard - Ảnh 1.

Vụ thử tên lửa siêu thanh Avangard của Nga đang nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn: video)

Ông Vladimirov đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát một cuộc thử nghiệm Avangard được cho là thành công và ca ngợi đây là sự bảo đảm đáng tin cậy cho an ninh của Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Trong cuộc thử nghiệm hôm thứ Tư, loại vũ khí này đã được phóng từ căn cứ tên lửa Dombarovskiy ở phía nam dãy núi Ural. Điện Kremlin cho biết tên lửa này đã thành công nhắm trúng một mục tiêu trong tầm bắn tới bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, với khoảng cách khoảng 6.000 km (3.700 dặm).

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các cảnh quay trong vụ phóng thử nghiệm, trong đó có thể thấy một tên lửa đạn đạo được phóng ra từ một silo trong đám mây khói, nhưng họ đã không công bố bất kỳ hình ảnh nào của chính chiếc xe.

Ông Putin cho biết Avangard sẽ tham gia phục vụ cùng Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào năm tới.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Hoa Kỳ tăng cao – lâu nay vốn đã chìm trong sóng gió về cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến ở Syria và các cáo buộc về sự can thiệp của Moscow trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Sergei Ivanov, một cựu bộ trưởng quốc phòng Nga, cho biết trong các bình luận trên truyền hình rằng Avangard liên tục thay đổi hướng đi và độ cao khi bay trong bầu khí quyển.

Ông nhấn mạnh rằng không giống như các đầu đạn hạt nhân trước đây được trang bị cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đi theo quỹ đạo dự đoán - cho phép đối thủ có thể tính toán vị trí để đánh chặn, thì Avangard di chuyển bất định và ngoằn ngoèo trên đường tới mục tiêu của nó, gây khó khăn cho việc xác định vị trí của loại vũ khí này.

Ông Ivanov, hiện là cố vấn của ông Putin, cho biết Avangard có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100UTTKh do Liên Xô sản xuất, được NATO gọi là SS-19 Stiletto.

Ông lưu ý rằng Nga có một kho dự trữ vài chục tên lửa như vậy, chưa được nạp nhiên liệu, cho phép chúng phục vụ trong một thời gian dài sắp tới. Ông Ivanov nói thêm rằng, Avangard có thể được đưa vào các silo hiện có, giảm mạnh chi phí triển khai.

"Avangard đã tiêu tốn ít hơn hàng trăm lần so với những gì Hoa Kỳ đã chi cho việc phòng thủ tên lửa của mình", Ivanov nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ