• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga tung tín hiệu mới về cơ hội hạt nhân với Mỹ

Thế giới 08/02/2019 16:22

(Tổ Quốc) - Một hiệp ước hạt nhân khác giữa Mỹ và Nga đang rơi vào nguy cơ sau động thái Washington tuyên bố rút khỏi INF.

Một hiệp ước hạt nhân khác giữa Mỹ và Nga đang rơi vào nguy cơ sau động thái Washington tuyên bố rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga ngày 7/2 cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho rằng việc Mỹ từ chối đàm phán gia hạn Hiệp ước New Start (hết hạn vào năm 2021) báo hiệu một ý định của Washington và cảnh báo thời gian sắp hết để cứu lấy hiệp ước này. New Start được ký vào năm 2010 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Nga tung tín hiệu mới về cơ hội hạt nhân với Mỹ - Ảnh 1.

INF đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Ông Ryabkov nói rằng, Mỹ đã thể hiện việc "không sẵn sàng hay không mong muốn" tham gia vào các cuộc đàm phán thực chất về việc gia hạn New Start. Hiệp ước này giới hạn mỗi quốc gia sở hữu không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai và 700 tên lửa và máy bay ném bom được triển khai.

Theo quan chức này, Mỹ cho biết họ đã chuyển đổi 56 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Trident và 41 máy bay ném bom chiến lược B-52H mang vũ khí hạt nhân để sử dụng với vũ khí thông thường.

"Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể mang tới 1.286 đầu đạn hạt nhân", ông nói, có nghĩa là Hoa Kỳ có thể tăng gần gấp đôi số lượng đầu đạn được triển khai mà hiệp ước New Start cho phép.

Ông nói rằng "gần như không còn thời gian nữa" để thảo luận về vấn đề đó và các vấn đề khác để hiệp ước này được kéo dài thêm năm năm như dự kiến khi ký kết.

Ryabkov cũng cho biết Nga sẵn sàng đàm phán về một thỏa thuận kế nhiệm cho hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987.

"Chúng tôi đã sẵn sàng để đối thoại," ông Ryabkov nói. "Nếu Hoa Kỳ quan tâm, họ nên đưa ra đề xuất của mình."

Chỉ ra những vi phạm của Nga, Mỹ vào thứ Bảy tuần qua đã chính thức đình chỉ nghĩa vụ của mình theo INF. Nga, bác bỏ mọi cáo buộc, cũng đã tiến hành động thái tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho quân đội cuối tuần qua phát triển vũ khí mới sử dụng trên đất liền – điều bị cấm theo hiệp ước INF, nhưng nhấn mạnh rằng những vũ khí mới này sẽ không được triển khai tới lãnh thổ Nga tại châu Âu hoặc bất kỳ khu vực nào khác trừ khi Mỹ làm tương tự tại những nơi đó.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ