• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga vượt mặt Mỹ giữa bão trừng phạt, quyết phi đô la hóa kinh tế

Kinh tế 19/10/2018 12:08

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các trừng phạt của Mỹ đang khiến Nga phải tìm đến đồng tiền khác thay thế nhằm đảm bảo an ninh kinh tế đất nước.

"Chúng tôi buộc phải phi đô la hóa trong nền kinh tế Nga. Chúng tôi đang làm như vậy không phải bởi vì Moscow muốn làm suy yếu đồng đôla mà bởi vì chúng tôi muốn đảm bảo an ninh kinh tế cho Nga. Moscow đang phải đối mặt với nhiều trừng phạt, Mỹ dường như không muốn tạo cho chúng tôi cơ hội để giao dịch bằng đồng đôla", Tổng thống Putin nói vào ngày 18/10 tại câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, Sochi.

Nga vượt mặt Mỹ giữa bão trừng phạt, quyết phi đô la hóa kinh tế - Ảnh 1.

Nga lên tiếng việc phi đô la hóa giữa bão trừng phạt. Ảnh:Reuters

Việc thay thế đồng đôla, Nga có thể tìm đến nhiều đồng tiền khác. Tổng thống Putin cũng nhắc đến một loạt các đồng tiền của một số nước và các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) và hướng đến việc tạo ra một đồng tiền mới để thanh toán trong khối.

"Nếu các công cụ như vậy ra đời, nền kinh tế Nga sẽ tách ra khỏi đồng USD. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, đồng đôla sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng cho rằng, Mỹ đang đối mặt với việc nhiều quốc gia khác muốn từ bỏ đồng đôla trong thanh toán quốc tế. Đây là một sai lầm do Washington tự tạo nên. Những người bạn Mỹ của chúng ta đang đánh mất đi niềm tin rằng đồng đôla không phải là đồng tiền giao dịch quốc tế duy nhất.

"Các quốc gia châu Âu muốn thúc đẩy giao dịch với Iran. Họ không tin rằng, Tehran vi phạm các điều khoản thỏa thuận hạt nhân. Vì vậy, rất có thể một vài thay đổi trong hệ thống thanh toán quốc tế sẽ ra đời", Tổng thống Nga nói.

Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết ngày 18/10, Moscow và Bắc Kinh đang cùng thỏa thuận liên chính phủ nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rúp va đồng nhân dân tệ trong giao dịch thương mại song phương.

"Tài liệu đã sẵn sàng chuẩn bị mặc dù không hề dễ dàng. Nga và Trung Quốc đã từng trải qua thời gian sử dụng đồng rúp và đồng nhân dân tệ thúc đẩy trao đổi thương mại song phương", Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Sergey Gorkov cho biết.

Ông Gorkov cũng nói thêm rằng, Nga và Trung Quốc đã thực hiện thành công các điều khoản của thỏa thuận nhằm hoán đổi tiền tệ giữa đồng rúp và đồng nhân dân tệ từ năm 2014, thúc đẩy thương mại sử dụng tiền tệ quốc gia và giảm đi sự phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ và đồng euro. Thỏa thuận này đã gia hạn vào cuối năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Sergey Gorkov không cung cấp các thông tin chi tiết về thỏa thuận mới được ký giữa hai nước. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã có nhiều triển vọng gần đây.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, ước tính chiếm khoảng 15% trong thương mại quốc tế vào năm 2017.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ