• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga xoay chuyển cán cân: Syria – Israel vào vòng nguy hiểm?

Thế giới 17/12/2018 13:37

(Tổ Quốc) - Gần đây, trang tin chuyên về quân sự SouthFront đã đăng tải một bài viết về tình hình Trung Đông của cây viết Elijah J. Magnier.

Theo tác giả này, Syria từ nay sẽ áp dụng một quy tắc mới về giao chiến với Israel khi Nga đã có lập trường cứng rắn và rõ ràng hơn về cuộc xung đột giữa Israel và Trục kháng cự. (Giới phân tích cho rằng "trục kháng cự" ám chỉ Iran, Syria, Hezbollah tại Li-băng và phong trào Hamas tại Gaza).

Nga trả giá về sự trung lập?

Theo đó, Damascus sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel. Nếu bị gây thiệt hại tại một mục tiêu quân sự cụ thể, Syria sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công chống lại một mục tiêu tương tự ở Israel. Những người ra quyết định ở Damascus cho biết, Syria sẽ không ngần ngại tấn công vào một sân bay của Israel nếu sân bay Damascus bị Israel nhắm mục tiêu và tấn công. Điều này sẽ được sự đồng ý của quân đội Nga đóng tại Levant (các nước Levant thường dùng để chỉ Syria và Lebanon-pv).

Nga xoay chuyển cán cân: Syria – Israel vào vòng nguy hiểm? - Ảnh 1.

Đại biểu quân sự Nga và Israel gặp nhau tại Moscow.

Quyết định chính trị này của Syria dựa trên lập trường rõ ràng của Nga tại nước này sau khi máy bay của họ bị rơi vào ngày 18/9 năm nay. Vào năm 2015, khi quân đội Nga tiến vào Syria, họ đã thông báo cho các bên liên quan (như Syria, Iran và Israel) rằng họ không có ý định can thiệp vào cuộc xung đột giữa các bên với nhau và rằng, Moscow sẽ không cản trở các máy bay của Tel Aviv ném bom đoàn xe quân sự Hezbollah trên đường đến Lebanon hoặc kho quân sự của Iran không được phân bổ cho cuộc chiến ở Syria. Đây là một cam kết sẽ duy trì lập trường là người theo dõi nếu Israel tấn công các mục tiêu quân sự của Iran hoặc đoàn xe vận chuyển vũ khí cho Hezbollah từ Syria đến Lebanon, trong phạm vi lãnh thổ Syria. Nga cũng thông báo cho Israel rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công nào vào các đồng minh của mình (Syria, Iran, Hezbollah và các lực lượng đồng minh) trong các hoạt động tham chiến chống IS, al-Qaeda và các lực lượng khủng bố thân cận.

Israel tôn trọng lập trường của Moscow cho đến đầu năm 2018, khi nước này bắt đầu tấn công các căn cứ của Iran và kho quân sự của Syria, mặc dù họ không bao giờ tấn công vào vị trí quân sự của Hezbollah. Israel viện dẫn lí do cho cuộc tấn công của họ nhằm vào một căn cứ Iran- một cơ sở quân sự có tên T4, bằng cách nói rằng Iran đã triển khai máy bay không người lái qua Israel. Damascus và Iran đã đáp trả với ít nhất một vụ việc được xác nhận là bắn hạ một chiếc F-16 của Israel. Israel bắt đầu tấn công các nhà kho vũ khí của Syria, phần lớn trong đó là nơi cất giữ tên lửa của Iran. Iran đã thay thế mọi nhà kho bị phá hủy bằng các tên lửa chính xác tinh vi khác, có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở Israel.

Tuy nhiên, tính trung lập của Nga đối với Israel ở Levant hóa ra khá đắt đỏ. Họ đã thiệt hại nhiều hơn cả Iran, đặc biệt là sau khi máy bay IL-20 của Nga bị hạ, và cùng với đó, 15 sĩ quan được đào tạo chuyên sâu để sử dụng các hệ thống liên lạc và tình báo tiên tiến nhất.

Sau đó, Nga đã mang tới Syria tên lửa S-300 tiên tiến được chờ đợi từ lâu và giao chúng cho quân đội Syria trong khi vẫn duy trì sự phối hợp về điện tử và chỉ huy radar. S-300 là một mối đe dọa đối với các máy bay phản lực Israel chỉ khi những khí tài này vi phạm không phận Syria. Tel Aviv đã giữ cho máy bay của mình không tiến vào vùng trời Syria kể từ tháng 9 năm ngoái nhưng đã phóng tên lửa tầm xa nhằm một vài mục tiêu ở đây.

Đèn xanh cho Syria

Trong nhiều tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không có cuộc gặp nào với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau đó, hai bên chỉ có một số cuộc gặp ngắn gọn trong bữa trưa hoặc quanh bàn ăn tối trong một Hội nghị thượng đỉnh lớn và không có bất kỳ thỏa hiệp hay hòa giải nào. Nga hiện thể hiện một lập trường rõ ràng và không có ý định để cho Israel được "tự do hành động" như trước. Nga cảm thấy rằng sự hào phóng của mình (bằng cách không can thiệp vào các hoạt động của Israel ở Syria) không được Israel công nhận và không được đánh giá cao.

Tuần này, Moscow đã đồng ý tiếp một phái đoàn quân sự Israel do Thiếu tướng Aharon Haliva dẫn đầu, sau khi Israel mạnh mẽ muốn phá băng giữa hai nước. Tuy nhiên, lập trường của Nga sẽ không thay đổi, cả về Syria hay việc Israel được tiếp tục đánh bom Syria và các mục tiêu Iran tại đây.

Theo các nguồn tin, Nga đã thông báo cho Israel rằng có các sĩ quan Nga có mặt ở mọi căn cứ quân sự của Syria và Iran, đồng thời, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu Syria hoặc Iran cũng sẽ tấn công cả vào lực lượng Nga. Ông Putin sẽ không cho phép binh lính và sĩ quan của mình Israel trực tiếp tấn công hoặc ném bom gián tiếp.

Hơn nữa, Nga đã bật đèn xanh cho Syria, theo một nguồn tin trên, về việc có thể tấn công Israel bất cứ lúc nào nếu và khi các máy bay của nước này tiến hành các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu quân sự của Syria hay phóng tên lửa tầm xa.

Nguồn tin trên xác nhận rằng, Syria - trái với những gì Israel tuyên bố - hiện có những tên lửa chính xác nhất, có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào tại Israel. Các lực lượng vũ trang Syria đã nhận được các tên lửa tầm trung và tầm xa chưa được tiết lộ từ Iran. Chúng hoạt động theo hệ thống GLONASS - tên viết tắt của Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema, phiên bản tiếng Nga của GPS. Do đó, việc chuyển giao của Iran và sản xuất tên lửa bên trong Syria (và Lebanon) hiện đã hoàn tất.

Còn Israel thì tuyên bố họ đã phá hủy khả năng tên lửa của Syria, bao gồm cả tên lửa do Iran chuyển giao. Nguồn tin trên thì nói rằng, Damascus kiểm soát một số lượng rất lớn tên lửa chính xác, bất chấp việc có nhiều tên lửa bị Israel phá hủy. Ở Iran, các mặt hàng rẻ nhất và dễ tiếp cận nhất là Sabzi (cỏ cari) và tên lửa, nguồn tin cho biết này.

Theo nguồn tin trên, chính sách mới đối với việc đáp trả Israel có vẻ như đã được đưa ra ở cấp cao nhất và một loạt các mục tiêu rõ ràng là đang được đặt ra.

Các quy tắc đáp trả đang thay đổi và tình hình tại Levant đang trở nên nguy hiểm hơn; đối đầu khu vực và quốc tế vẫn có thể xảy ra. Trung Đông sẽ không im lặng trừ khi chiến tranh Syria kết thúc - một cuộc chiến trong đó có sự hiện diện của hai siêu cường, châu Âu, Israel, Jordan, Saudi Arabia và Qatar đều đóng những vai trò thiết yếu. Chương cuối của cuộc xung đột này vẫn chưa được viết tiếp.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ