• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngậm ma túy trong miệng vẫn bị phát hiện

Thời sự 06/10/2016 14:05

(Tổ Quốc) - Thấy chốt chặn của lực lượng chức năng, nam thanh niên liền giấu ma túy vào trong miệng vẫn không thoát tội.

Khoảng 15h00 ngày 5/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Tố Hữu - Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội); Tổ công tác Y12/141 - Công an Hà Nội do Thiếu tá Trịnh Tiến Thành chỉ huy đã phát hiện 2 thanh niên đi xe Air Blade mang BKS 89E1 - 204.50 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thấy bóng dáng của cơ quan chức năng, người điểu khiển xe liền quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, thấy chốt chặn phía trước mặt, nam thanh niên ngồi sau xe máy liền nhảy xuống, lấy một bọc giấy trong túi quần bỏ vào miệng.

Cơ quan công an thu giữ số ma túy trên người 2 đối tượng. (Ảnh minh họa).

Nghi ngờ có điều bất thường, Tổ công tác liền áp sát, yêu cầu đối tượng phải lôi gói giấy ra. Đó là gói bột màu trắng nghi ma túy. Tiếp tục khám xét trên người thanh niên còn lại, cơ quan công an phát hiện thêm một gói bột màu trắng khác.

Khai thác nhanh, cả 2 đối tượng khai nhận đó là ma túy vừa mua được tại khu vực Bến xe Giáp Bát để mang về sử dụng.

Tại Công an phường Vạn Phúc (quận Hà Đông); hai thanh niên khai nhận là Đỗ Văn Thiên - 37 tuổi (trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định, là người điểu khiển xe máy). Người ngồi sau xe là Trần Văn Đông - 36 tuổi (trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Hiện cả hai khai đang làm công nhân xây dựng ở Hà Nội và từng đi cai nghiện hơn 2 năm.

Trường Sa (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ