• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngăn bạn đánh nhau, cờ đỏ của trường THPT Krông Bông bị đâm trọng thương

Giáo dục 25/10/2018 21:07

(Tổ Quốc)- Ngày 25/10, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Lam, Phó Hiệu trưởng trường THPT Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có học sinh nhà trường bị đâm trọng thương khi can ngăn bạn đánh nhau vào chiều hôm qua 24/10.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13g hôm 24/10, do mâu thuẫn giữa một nhóm học sinh nữ bên ngoài trường THPT Krông Bông với một học sinh nữ học lớp 10 trường này, hai bên đã hẹn nhau ra Hoa viên huyện Krông Bông để giải quyết.

Biết các bạn này hẹn nhau ra ngoài trường để giải quyết mâu thuẫn, học sinh M.L học lớp 10, trường THPT Krông Bông, là cờ đỏ của trường, đã đến can ngăn.

Tuy nhiên, nhóm bạn gái kia xảy ra xô xát và trong lúc ngăn các bạn đánh nhau, M.L đã bị một bạn gái trong nhóm này đâm liên tiếp vào người. Sau đó, M.L đã được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu. Do vết thương của em này quá nặng nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện ở thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều trị.

Ngăn bạn đánh nhau, cờ đỏ của trường THPT Krông Bông bị đâm trọng thương  - Ảnh 1.

Con dao mà thiếu nữ đâm nữ sinh lớp 10 bị thương. Ảnh: Công an

Nói thêm về vụ việc, ông Lam cho biết: "Nữ sinh bị đâm trúng phần hông nhưng may chỉ bị thương phần mềm không nguy hiểm tính mạng".

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo trường THPT Krông Bông đã yêu cầu học sinh đánh nhau viết tường trình và báo vụ việc Sở GDĐT cùng cơ quan Công an huyện.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Minh Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ