• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngân hàng lại rao bán "con cưng" một thời của Trầm Bê

Kinh tế 13/12/2019 10:06

(Tổ Quốc) - Công ty Vàng Phương Nam là công ty con của Ngân hàng Phương Nam trước khi sáp nhập vào Sacombank. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn do gia đình ông Trầm Bê sở hữu. Bản thân ông Trầm Bê là cổ đông sáng lập và giữ chức Phó Chủ tịch tại công ty này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có thông báo về việc chào bán lô cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam (NJC). 

Đây là lần thứ 9 ngân hàng rao bán lô cổ phần nói trên. Tám lần trước đó, dù đã liên tục giảm giá nhưng vẫn không có nhà đầu tư nào quan tâm.

Lần này, Sacombank bán cả lô 17,96 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 86,7 tỷ đồng. So với giá khởi điểm lần đầu là 201 tỷ đồng, mức giá hiện tại của công ty vàng này đã giảm hơn 56%, tương đương hơn 114 tỷ đồng.

Ngân hàng lại rao bán "con cưng" một thời của Trầm Bê  - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietnam Finance)

Với mức khởi điểm này, giá tạm tính trên mỗi cổ phiếu Công ty Vàng Phương Nam chỉ là 4.830 đồng, chưa bằng một nửa mệnh giá. Thời gian nhận đăng ký và đặt cọc đấu giá lần này từ 9/12 đến hết ngày 13/12.

Công ty Vàng Phương Nam từng là công ty con của Ngân hàng TMCP Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank) do gia đình ông Trầm Bê sở hữu, được thành lập năm 2007.

Trong 4 năm đầu thành lập, doanh nghiệp này liên tục tăng trưởng doanh thu và đạt đỉnh năm 2010 với 7.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 29 tỷ đồng. Năm 2009, Công ty  lãi kỷ lục gần 40 tỷ đồng. Từ 2011, kết quả liên tục đi xuống và lỗ gần 4 tỷ đồng vào 2014.

Đến cuối 2014, vốn điều lệ của Công ty Vàng Phương Nam là 450 tỷ đồng với tổng tài sản đạt 1.303 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 19 tỷ đồng.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ