• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngăn Thổ giáng đòn dữ tại Syria: Mỹ hối hả mở "đường máu"

Thế giới 08/08/2019 09:38

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ hôm thứ Tư dường như đã tiến gần hơn tới việc thiết lập vùng an toàn ở đông bắc Syria.

Hai bên cho biết họ đã đồng ý thành lập một trung tâm hoạt động chung để điều phối và quản lý quá trình này.

Một thông báo mơ hồ được đưa ra vào cuối cuộc đàm phán ba ngày Thổ Nhĩ Kỳ-Hoa Kỳ tại Ankara. Động thái này dường như là để ngăn chặn một vụ tấn công mới của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria.

Trong khi đó, lực lượng chính phủ Syria đã chiếm được hai ngôi làng phía tây bắc trong một cuộc tấn công dữ dội vào phần lãnh thổ cuối cùng mà phe nổi dậy nước này nắm giữ. Damascus tiến gần đến thị trấn Kfar Zeita, nơi đã bị quân nổi dậy chiếm giữ từ năm 2012, theo các nhà hoạt động đối lập và truyền thông nước này.

Bo truong Quoc phong Tho Nhi Ky AP

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cũng thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề Syria. Nguồn: AP

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố trong đó họ nói rằng họ sẽ thành lập "càng sớm càng tốt" một trung tâm hoạt động chung có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn có sự phối hợp với Mỹ trong việc kiểm soát một khu vực khoảng dài 30-40 km ở Syria, nằm dọc về phía đông sông Euphrates và đến tận biên giới với Iraq. Họ muốn khu vực này sạch bóng lực lượng người Kurd và đã đe dọa nhiều lần sẽ tiến hành một chiến dịch mới ở Syria chống lại nhóm này nếu một vùng an toàn không được thiết lập.

Thổ Nhĩ Kỳ coi các tay súng Kurd tại Syria, lực lượng chiếm đa số trong nhóm Lực lượng Dân chủ Syria SDF và là một đồng minh với Hoa Kỳ là khủng bố và có liên kết với nhóm người Kurd li khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lập trường khác nhau giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về nhóm người Kurd này đã là một vấn đề khiến quan hệ song phương thêm căng thẳng.

Tuyên bố - do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng tiếng Anh - cho biết, các bên cũng đồng ý về việc thực hiện nhanh chóng các biện pháp giải quyết những quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể là một đề cập rõ ràng về sự lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sự hiện diện của các tay súng người Kurd Syria, mặc dù tuyên bố không nói rõ người Kurd có bị hoàn toàn đẩy ra khỏi khu vực này hay không.

Tuyên bố cũng không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch vùng an toàn nhưng cho biết các bên đồng ý rằng khu vực này sẽ trở thành một "hành lang hòa bình" và các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện để đảm bảo người Syria di cư trở về nước họ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh quyết định thành lập một trung tâm hoạt động chung là bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra vùng an toàn.

"Điều quan trọng là một bước đi được thực hiện ở phía đông của (sông) Euphrates và điều này đang được thực hiện cùng với Hoa Kỳ," ông Erdogan nói với các phóng viên ở Ankara trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine. "Với việc thành lập trung tâm hoạt động, tiến trình (tạo lập vùng an toàn-pv) sẽ bắt đầu."

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ