• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành điện ảnh lao đao vì Covid-19

Văn hoá 18/03/2020 08:46

(Tổ Quốc) - Nhiều bộ phim bom tấn trong và ngoài nước tạm dừng khởi chiếu, nhiều rạp phim đóng cửa vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều rạp chiếu phim đã đóng cửa, tuy nhiên, các ý kiến đều cho rằng, việc đóng cửa các rạp chiếu trong thời điểm này là cần thiết.

Hàng loạt phim hoãn ra rạp

Theo dự kiến ban đầu, phần 9 của loạt phim "bom tấn" – "Fast & Furious" sẽ khởi chiếu trên thị trường thế giới từ ngày 22/5 tới đây. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất bộ phim này – hãng Universal mới đây đã ra thông báo sẽ rời lại ngày ra mắt bộ phim này sang năm sau, cụ thể là vào ngày 22/4/2021. Cùng với đó, hãng này cũng cho biết siêu phẩm James Bond mới nhất – "No time to die" cũng sẽ hoãn lịch ra mắt từ tháng 4/2020 sang tháng 11/2020 để tránh dịch Covid-19.

Ngành điện ảnh lao đao vì Covid-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tối 16/3 đã đóng cửa

Cũng trong thời điểm này, hãng Disney tuyên bố sẽ tạm hoãn lịch ra rạp vô thời hạn của một số phim mới như: Hoa Mộc Lan, Antlers, phần phim mới của X-men…Hãng này chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc sẽ phát hành các bộ phim này vào thời gian này vì cho biết sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chỉ khi nào dịch bệnh này được kiểm soát thì mới tính toán đến việc ra mắt trở lại những phim trên.

Trong khi đó, thị trường phim ảnh Việt Nam, nhiều bộ phim cũng lùi lịch phát hành, nhiều rạp chiếu đóng cửa.

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân - nhà sản xuất phim "Trạng Tí" cũng vừa công bố sẽ rời lịch phát hành bộ phim này sang năm sau thay vì kế hoạch ban đầu là ra rạp vào dịp 30/4/2020. Thay vào đó, "Trạng Tí" có lịch phát hành mới là vào dịp Tết Tân Sửu 2021. Đại diện nhà sản xuất cho biết, việc lùi thời điểm phát hành phim tới cả năm là một quyết định khó khăn với đơn vị này, song đây là quyết định cần thiết để tránh rủi ro trong tình trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Cũng theo Ngô Thanh Vân thì lúc này, việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hạn chế tụ tập nơi đông người để ngăn ngừa dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. Với việc rời lịch chiếu "Trạng Tí" sang dịp Tết 2021, hãng phim của Ngô Thanh Vân cũng sẽ tính toán lại lịch ra mắt của một bộ phim điện ảnh khác cũng do hãng này sản xuất có tựa đề "Thanh Sói". Ban đầu, "Thanh Sói" dự kiến ra rạp vào dịp Tết 2021.

Hãng BHD cũng thông tin về việc bộ phim "Bí mật của gió" do hãng sản xuất cũng buộc phải lùi thời điểm ra rạp dù đã có buổi chiếu ra mắt với giới truyền thông. Cụ thể, nhà sản xuất bộ phim này quyết định không đưa phim ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2020 vừa qua mà lùi lại đến khi nào tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Ngành điện ảnh lao đao vì Covid-19 - Ảnh 2.

Quầy dịch vụ ăn uống tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia khi còn mở cửa không một bóng người (ảnh kinhtedothi.vn)

Trong khi đó, bộ phim hành động nói về tình nghĩa của giới giang hồ Chị Mười Ba phần 2: Ba ngày sinh tử do vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang- Tiến Luật bỏ vốn sản xuất và đóng chính, theo lịch sẽ do Hãng phim Thiên Ngân - Galaxy phát hành tại các rạp từ ngày 27/3, nhưng đến nay mọi thông tin đã án binh bất động. Trên website của cụm rạp Galaxy cũng không để phim Chị Mười Ba phần 2 vào danh sách phim sắp chiếu trong suốt cả tháng 3, 4 - có nghĩa phim này đã chắc chắn dời lịch ra rạp.

Các rạp phim đóng cửa

Tại TP Hồ Chí Minh, CGV đã thông báo tạm dừng hoạt động các cụm rạp trong TP. HCM sau khi UBND TP. HCM quyết định tạm đóng của một số tụ điểm kinh doanh bao gồm các rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để phòng chống Covid-19. Thời gian tạm đóng cửa kể từ 18h ngày 15/3/2020 đến hết 31/3/2020.

Sau đó, tại Hà Nội, trong tối qua 16/3, fanpage của CGV Việt Nam thông báo sẽ tạm thời đóng cửa thêm rạp CGV Tràng Tiền Plaza và bốn rạp CGV tại Quảng Ninh gồm: CGV Cẩm Phả, CGV Móng Cái, CGV Hạ Long, CGV Marine Plaza.

Ngành điện ảnh lao đao vì Covid-19 - Ảnh 3.

Thông báo của CGV dừng hoạt động tại một số rạp chiếu phim

Đại diện CGV cho biết cùng chung tình trạng với các đơn vị khác, lượng khách giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hầu hết các khán giả đến rạp đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại rạp.

Sau những ngày mở cửa dù vắng bóng khán giả thì theo ghi nhận của phóng viên, tối 16/3, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng đã đóng cửa. Trước đó, một cán bộ của Trung tâm cho biết, sau dịp Tết đến nay, số lượng khán giả đến xem phim giảm mạnh. Dù không có con số thống kê nhưng chắc chắn doanh thu giảm rất nhiều. Tình trạng này chắc chắn còn kéo dài đến khi ngành y tế công bố khống chế được dịch bệnh.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành cho biết, việc đóng hay mở cửa hệ thống rạp chiếu tại các địa phương trên toàn quốc phải theo tinh thần chỉ đạo chung, căn cứ trên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Ông Vi Kiến Thành cho biết, Cục Điện ảnh sẽ theo sát tình hình, diễn biến từng ngày theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, Bộ VHTTDL để có những tư vấn, tham mưu kịp thời. Việc Hà Nội vừa thông báo yêu cầu các quận, huyện tuyên truyền để tạm đóng các rạp chiếu phim là căn cứ trên tình hình có nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trước đó, các địa phương là Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh cũng đã quyết định việc này.

Ông Thành cũng cho rằng, hiện nay, hệ thống rạp chiếu ở các tỉnh thành lớn chủ yếu của nước ngoài. Như Hà Nội chỉ có Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là lớn nhất. Việc các địa phương đưa ra quyết định đóng hay mở các rạp đều phải tuân thủ nguyên tắc là bám sát diễn biến thực tiễn, với tinh thần phòng chống dịch bệnh cao nhất. Các biện pháp như yêu cầu khách đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay diệt khuẩn, phun thuốc khử khuẩn… đều đã được các rạp triển khai thường xuyên trong thời gian qua để đảm bảo an toàn cho người xem và đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ tại các rạp chiếu. "Còn việc đóng rạp hay không thì có thể UBND các tỉnh, thành sẽ đưa ra quyết định khi cần thiết. Hiện nay tỉ lệ người đến xem phim tại các rạp cũng đã rất thưa thớt. Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến ngành điện ảnh"- ông Vi Kiến Thành cho hay./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ