• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành Văn hóa-Thể thao Hải Phòng triển khai công tác năm 2020

Văn hoá 10/01/2020 20:07

(Tổ Quốc) - Mới đây, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng đã tổ chức tổng kết công tác văn hoá-gia đình và thể dục thể thao năm 2019; triển khai công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Báo An ninh Hải Phòng cho biết, năm 2019, ngành văn hóa thể thao thành phố đã đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tương đối toàn diện các lĩnh vực hoạt động. Toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội của đất nước, thành phố; các lễ hội truyền thống cùng các hoạt động đặc thù tại các quận, huyện.

Ngành Văn hóa-Thể thao Hải Phòng triển khai công tác  năm 2020 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thể thao trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các đơn vị - Ảnh: Báo Hải Phòng

Một số hoạt động văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức thành công, đạt trình độ cao về chất lượng nghệ thuật, năng lực tổ chức và quảng bá hình ảnh thành phố. Cùng với đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu UBND TP tổ chức thành công hoạt động Lễ hội Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà; các hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2019 gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Công tác quản lý nhà nước về di sản, di tích; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại cơ sở... đạt hiệu quả cao. Trong lĩnh vực thể dục thể thao, thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì và phát huy thành tích tại một số môn thể thao mũi nhọn. Năm 2019, VĐV Hải Phòng tham gia thi đấu 134 giải thể thao quốc gia, quốc tế, giành 484 huy chương các loại, trong đó có 127 HCV, 123 HCB, 234 HCĐ, phá 3 kỷ lục...

Năm 2020, ngành Văn hóa-Thể thao Hải Phòng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, như: tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, gia đình, TDTT, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, quản lý di tích, karaoke; mở rộng quan hệ hợp tác, tuyên truyền, hoạt động ngoại giao văn hóa. Sở cũng tập trung các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên); tổ chức hiệu quả cao các hoạt động văn hóa, gia đình tại cơ sở. Ở lĩnh vực thể thao, Sở tiếp tục triển khai đề án "Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam đến năm 2030"; tập trung hoàn thiện đề án chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 và đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố giai đoạn 2021-2026.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ thi đua tặng 3 tập thể; trao bằng khen tặng 6 tập thể, 9 cá nhân và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa-Thể thao tặng 31 cá nhân. Sở Văn hóa-Thể thao trao danh hiệu lá cờ đầu của ngành tặng 2 tập thể và trao thưởng 10 vận động viên tiêu biểu.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ