Ngay ở Hà Nội có 1 công viên rộng mênh mông, đầy cây xanh - điểm dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ vào cuối tuần

(Tổ Quốc) - Với nhiều mảng không gian xanh, thoáng mát, đây là địa điểm dã ngoại, vui chơi ngoài trời lý tưởng cho trẻ sau những ngày kết thúc năm học.

Tọa lạc tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, công viên Yên Sở cách trung tâm thành phố gần chục cây số. Với tổng diện tích rộng tới 323ha, trong đó 280ha là hồ nước và cây xanh, nơi đây được ví như lá phổi xanh của Thủ đô Hà Nội, một địa điểm lý tưởng ngay trung tâm để các bố mẹ có thể cho con đi chơi cuối tuần hay cắm trại, picnic theo các hội nhóm.

Cách di chuyển đến công viên Yên Sở

Công viên Yên Sở mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 5h sáng đến 19h chiều nên bố mẹ có thể đưa con đi bất cứ ngày nào. Đặc biệt trong dịp nghỉ hè này, cho trẻ đi picnic tại đây sẽ là 1 trải nghiệm thú vị mà lại gần, có thể đi về trong ngày.

Ngay ở trung tâm Hà Nội có 1 công viên rộng mênh mông, đầy cây xanh - điểm dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Dù trời nắng nhưng theo chị Trang chọn điểm cắm trại dưới bóng cây sẽ giúp trẻ mát mẻ.

Là mẹ của 2 bé trai, chị Huyền Trang (Định Công, Hà Nội) thường xuyên đưa 2 con ra ngoài chơi nên lần này, chị chọn công viên Yên Sở cho cuộc picnic của gia đình mình bởi bị thu hút bởi không gian rộng và xanh mát, gần gũi với thiên nhiên nơi đây. Vì nhà chỉ cách công viên khoảng 4km (từ Định Công), lại có ô tô riêng nên việc di chuyển khá dễ dàng. Đi bằng xe gia đình, chị Trang cũng thoải mái mang theo đồ picnic như đồ ăn, bếp nướng, lều bạt, đồ chơi của các con...

Nếu không có xe riêng, bố mẹ có thể di chuyển đến công viên Yên Sở bằng xe bus, taxi hoặc xe máy.

- Xe máy: Giá gửi xe là 5000 đồng/lượt.

- Các tuyến xe bus có đi qua công viên: tuyến xe buýt tuyến 38 (bến xe Nam Thăng Long - Mai Động); tuyến xe buýt 30 ( Mai Động - Bến xe Mỹ Đình); tuyến xe buýt 26 (Mai Động - Sân vận động Quốc gia).

Ngay ở trung tâm Hà Nội có 1 công viên rộng mênh mông, đầy cây xanh - điểm dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Trẻ con rất hào hứng khi được một ngày chạy nhảy ngoài thiên nhiên xanh mát.

Cho trẻ chơi gì ở công viên Yên Sở?

Giá vé vào cổng công viên Yên Sở hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên, vì không gian ở đây khá rộng và hầu như không có các khu vui chơi như cầu trượt, xích đu cho trẻ nhỏ nên chị Huyền Trang khuyên các bố mẹ nên mang theo lều để cắm trại là ý tưởng tuyệt vời nhất.

"Ở đây có nhiều cây xanh, có hồ nước rộng, con có thể đá bóng, đạp xe, câu cá, thả diều, nếu đi đông có thể tổ chức team chơi kéo co, nhảy múa,... Căngtin ngay cổng gửi xe ra vào của công viên còn cho thuê xe đạp đơn, xe đạp đôi để dạo chơi quanh công viên. Nhưng những ngày cuối tuần hay ngày lễ, số người đến công viên đông nên bố mẹ phải đi sớm thì mới còn xe thuê", bà mẹ 2 con chia sẻ kinh nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động trên, bố mẹ có thể mang theo cầu lông, bóng bay, bóng đá, dây thừng kéo co… để tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ. Vì công viên rất rộng nên nếu muốn tham quan hết quanh công viên, cả nhà cùng đạp xe đạp sẽ là gợi ý lý tưởng. Trong công viên cũng có dịch vụ đạp vịt với giá 50 nghìn đồng/giờ.

Ngay ở trung tâm Hà Nội có 1 công viên rộng mênh mông, đầy cây xanh - điểm dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Đi từ 2 gia đình trở lên hoặc theo nhóm có nhiều trẻ nhỏ sẽ vui hơn.

Không gian tuyệt vời để thưởng thức đồ nướng BBQ

Với diện tích rộng, nhiều cây xanh, công viên Yên Sở là nơi lý tưởng để các gia đình cùng nhau thưởng thức 1 bữa tiệc nướng BBQ trên thảm cỏ xanh mượt.

Với gia đình chị Trang, vì đã có kinh nghiệm dã ngoại nhiều nên chị có đầy đủ đồ nghề cho các chuyến picnic. Khi đến công viên Yên Sở, chị chuẩn bị sẵn bếp nướng và đồ nướng từ nhà. "Chỉ cần lưu ý giữ vệ sinh chung, khi về phải thu dọn hết rác mang về", chị Trang cho biết.

Những gia đình không có bếp nướng có thể mang theo đồ ăn và đến thuê bếp ngay tại công viên với giá 300 nghìn đồng.

Một chiếc bếp nướng nhỏ gọn là thứ không thể thiếu cho buổi picnic ngoài trời.

Một số lưu ý cho bố mẹ

Vì thời tiết Hà Nội mùa này khá nóng và nắng gắt nên bố mẹ có thể đưa trẻ đi chơi, cắm trại tại công viên Yên Sở vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi đến công viên, nên chọn những chỗ có cây xanh tán rộng để dựng lều, trải thảm, chiếu bạt thì sẽ mát mẻ hơn.

Chị Huyền Trang chia sẻ quan điểm của mình: "Công viên có rất nhiều cây xanh, tán rộng rất mát nên mùa nào cũng có thể đưa trẻ đến đây chơi. Dù mùa nắng này nếu cắm trại cả ngày qua trưa thì thời điểm giữa trưa nhiệt độ hơi gắt nhưng đây vẫn là nơi hợp lý cho buổi cắm trại hay tụ tập ăn uống cuối tuần của các gia đình có con nhỏ. Đặc biệt trẻ con sẽ rất thích vì không gian xanh mát nơi đây".

Ngay ở trung tâm Hà Nội có 1 công viên rộng mênh mông, đầy cây xanh - điểm dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ - Ảnh 5.

Không gian tràn ngập cây xanh và hồ nước mát mẻ ở công viên Yên Sở.

Nếu cho trẻ đi chơi đông, theo nhóm, bố mẹ nên mang theo xe đẩy (với con nhỏ), hoặc xe thăng bằng, xe đạp... để trẻ tha hồ vui chơi vì công viên rất rộng, nếu đi bộ sẽ khiến trẻ mệt, mỏi chân và chỉ chơi được ở một khu.

Trong công viên cũng có 1 số điểm bán nước và đồ ăn nhẹ nhưng vì không gian rất rộng nên nếu muốn mua, bố mẹ sẽ phải di chuyển khoảng cách khá xa. Vì thế, tốt hơn hết bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống cho trẻ tại nhà.

BN

Tin mới