Ngày Tết chưng hoa gì để may mắn cả năm? Nên tránh hoa gì?

(Tổ Quốc) - Chuyên gia cho rằng, nhiều người hay chọn hoa ly, hoa loa kèn cắm trên ban thờ ngày Tết, nhưng điều này không nên.

Chuyên gia phong thủy Tuấn Kiệt từng chia sẻ trên tờ Thanh niên, các gia đình hay cắm một số loài hoa trên ban thờ dịp Tết Nguyên đán như hoa ly, hoa loa kèn, hoa lay ơn, song điều này là không nên.

Về lý do không nên chưng hoa ly, hoa loa kèn, hoa lay ơn ngày Tết, ông Kiệt nói đó là loại hoa ngoại lai, không phải là hoa truyền thống do đó không nên dùng để thắp hương. Ngoài ra, theo vị này, không nên chọn hoa có gai sắc và mùi quá nồng cắm ban thờ vì nó thể hiện sự sát khí và làm mất đi sự thanh tịnh, trang nghiêm trên ban thờ; không nên dùng hoa giả, hoa nhựa để cúng.

Nguồn trên cũng liệt kê thêm một số loại hoa không nên cúng trên ban thờ như: phong lan (có màu sặc sỡ, chữ “phong” gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng); hoa đại (theo một sự tích Lào, hoa đại liên quan chuyện tình yêu trai gái nên không phù hợp để cúng); nhài (dù biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian lại có câu “hoa nhài cắm bãi...” nên không được đem vào cả lễ Phật, thần thánh và gia tiên); lan móng rồng; cúc vạn thọ (mùi hương của hoa không được thơm)...

Một số hoa, cây như thủy tiên, violet, cẩm tú cầu, hoa lan móng rồng, dâu tây... cũng được dân gian khuyên nên tránh dùng cúng dịp Tết Nguyên đán.

Vậy Tết chưng hoa gì để cả năm may mắn, đón tài lộc? Ông Kiệt liệt kê một số loại hoa nên chưng trên ban thời Tết Nguyên đán như: hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ, hoa sen, hoa mẫu đơn.

"Khi dâng hoa cúng lễ Phật nên chọn hoa có màu vàng hoặc đỏ, hai màu này tượng trưng cho nhà Phật, cụ thể là hoa cúc vàng và hoa hồng đỏ. Trên một ban thờ chỉ nên có nhiều nhất hai bình hoa và chỉ cúng một màu hoa duy nhất để tạo sự trang nghiêm và thanh tao cho ban thờ gia tiên", Thanh niên online dẫn lời chuyên gia phong thủy Tuấn Kiệt.

Ngày Tết chưng hoa gì để may mắn cả năm? Nên tránh hoa gì? - Ảnh 1.

Hoa đồng tiền được nhiều gia đình chọn bày trên ban thờ ngày Tết Nguyên đán

Ngoài một số hoa mà chuyên gia Kiệt nêu, theo dân gian, ngày Tết, gia chủ thường chưng hoa đào, loài hoa tượng trưng cho dịp Tết đến xuân về, với mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, phước lộc.

Hoa mai, hoa đồng tiền, hoa phong lan, hoa cát tường, hoa trạng nguyên, thược dược... cũng được khuyên dùng cắm trên ban thờ ngày Tết.

Theo một số chuyên gia, trên ban thờ chỉ nên để từ 1 đến 2 bình hoa tươi, gia chủ có thể phối hợp các màu hoa trong một lọ, nhưng số lượng không nên quá nhiều, dễ dẫn đến mất thẩm mỹ. Khi cắm hoa, lưu ý không cắm xòe sang hai bên, vì người ta cho rằng sẽ điều đó "sẽ che khuất mắt của các bậc bề trên", nên cắm các loại hoa hướng ra ngoài, theo hướng lên cao.

Không nên cắm một lọ hoa quá to trên một ban thờ nhỏ, vì nó sẽ che khuất hết cả các đồ thờ cúng khác. Tùy từng vùng miền để gia chủ lựa chọn được bình hoa với các loài hoa thích hợp, song điều quan trọng nhất là sự thành tâm của mọi người.

(Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo)

(Tổng hợp)

Thanh Tú

Tin mới