• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày thi đấu thứ 6 SEA Games 30: Canoeing mang về tấm HCV thứ ba

Thể thao 06/12/2019 16:12

(Tổ Quốc) - Tại chung kết môn Canoeing nội dung 500 m thuyền đơn nữ, VĐV Trương Thị Phương đã mang về tấm HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Tại chung kết môn Canoeing nội dung 500 m thuyền đơn nữ tại SEA Games 30, VĐV Trương Thị Phương đã xuất sắc đánh bại các đội thủ cạnh tranh để cán đích ở vị trí  đầu tiên, mang về tấm HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 6. Trong khi đó, ở nội dung K1-1000 m nam, VĐV Trần Văn Vũ giành HCB. Nội dung C2 - 1000m, VĐV Bùi Thanh Phẩm giành HCĐ.

Ngày thi đấu thứ 6 SEA Games 30: Canoeing mang về tấm HCV thứ ba - Ảnh 1.

Ảnh: Zing

Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Cụ thể, hai tấm HCV Nguyễn Thị Thật (xe đạp, xuất phát đồng hàng nữ); Lý Hoàng Nam (quần vợt, đơn nam). Hai tấm HCB thuộc về Daniel Cao Nguyễn bộ môn Quần vợt nội dung Đơn nam; Savanna Lý Nguyễn bộ môn Quần vợt nội dung Đơn nữ.

Ba tấm HCĐ đến thời điểm hiện tại thuộc Phạm Thị Hồng Lệ bộ môn Điền kinh nội dung Marathon nữ; Ngô Phương Mai môn Nhảy cầu nội dung Cầu mềm 3 m nữ; Lý Hoàng Nam - Phạm Quốc Khánh bộ môn Quần vợt nội dung Đôi nam.

Trong ngày 6/12, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở 26 môn thi, trong đó niềm hy vọng huy chương thuộc về các môn Quần vợt, Xe đạp, Canoeing và Bơi...

Ngày thi đấu 5/12, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên thành 31 HCV, 35 HCB và 41 HCĐ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Mục tiêu của đoàn là giành ít nhất 65 HCV, đứng trong top 3 toàn đoàn. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 34 HCV, 38 HCB và 45 HCĐ, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đăng Huy (t/h)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ