• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày thi đấu thứ 9 SEA Games 30: Aerobic Việt Nam ẵm trọn toàn bộ HCV

Thể thao 09/12/2019 14:32

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Aerobic Việt Nam đã giành toàn bộ 3 tấm HCV trong phần thi buổi sáng 9/12 tại SEA Games 30.

Ngày thi đấu thứ 9 tại SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 19 môn, trong đó niềm hy vọng huy chương đến từ Bơi, Điền kinh, Vật, Ju-jitsu, Taekwondo, Karate, Bắn cung, Boxing, Aerobic...

Không ngoài sự kỳ vọng, chỉ trong buổi sáng thi đấu, Aerobic Việt Nam giành toàn bộ 3 tấm HCV. Tại nội dung đồng đội, 3 VĐV Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh và Vương Hoài Ân đánh bại những đối thủ cạnh tranh để mang về HCV với số điểm 22,05.

Ngày thi đấu thứ 9 SEA Games 30: Aerobic Việt Nam ẵm trọn toàn bộ HCV - Ảnh 1.

Ảnh: N.Đ

Trước đó, 2 HCV của Aerobic đến từ cặp đôi Phan Thế Gia Hiển và Bùi Minh Phương ở nội dung đôi nam nữ với số điểm 20,9. VĐV Trần Ngọc Thúy Vi ở nội dung cá nhân nữ.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 5 HCB lần lượt của Nguyễn Văn Lai (Điền kinh, 5.000 m nam); Võ Xuân Vĩnh (Điền kinh, 20 km đi bộ nam); Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng (Bắn cung, Cung 3 dây đồng đội nam); Châu Kiều Oanh, Nguyễn Văn Đầy (Bắn cung, Cung 1 dây đôi nam nữ); Nguyễn Thành Nhân (Karate, trên 75 kg nam).

Hai tấm HCĐ thuộc về Bùi Thị Thảo (Karate, trên 61 kg nữ); Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Tường Vi (Bắn sung, Cung 3 dây đồng đội nữ).

Như vậy, trong sáng thi đấu ngày 9/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 3 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ nâng tổng số huy chương lên thành 69 HCV, 64 HCB và 80 HCĐ, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, hơn đoàn Thể thao Indonesia 3 HCV. Ở vị trí đầu tiên là chủ nhà Philippines với 113 HCV, 86 HCB và 90 HCĐ.

Đăng Huy (t/h)

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ