• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngay trước thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, hé lộ những gì hai bên sẽ trao đổi?

Thế giới 19/02/2019 06:53

(Tổ Quốc) - Truyền thông Mỹ đưa tin, Washington và Bình Nhưỡng đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trao đổi nhân viên liên lạc

CNN dẫn lời hai nguồn tin cho hay, Mỹ và Triều Tiên đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trao đổi nhân viên liên lạc. Đây được coi là một bước tiến đáng kể hướng tới việc xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước.

Tin tức trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa, thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 27 – 28/2.

Ngay trước thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, hé lộ những gì hai bên sẽ trao đổi? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 sắp tới

Trong cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên năm ngoái tại Singapore, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết một tuyên bố chung, bao gồm các cam kết từ mỗi bên, "nhằm thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng".

Theo nguồn tin chia sẻ với CNN, tuyên bố trên đã mở ra cánh cửa cho khả năng tái hình thành quan hệ song phương chính thức nếu mọi việc tiến triển tốt. Và bước đi đầu tiên có thể là trao đổi nhân viên. Về phía Mỹ, sẽ có một số nhân viên liên lạc được cử tới Bình Nhưỡng để mở văn phòng và người điều hành sẽ là một quan chức đối ngoại cấp cao biết nói tiếng Triều Tiên.

Một thỏa thuận tương tự đã ra đời vào năm 1994, với "Khung làm việc được thống nhất", dẫn tới các cuộc thương lượng mở rộng xung quanh việc trao đổi nhân viên liên lạc tại mỗi nước. Lúc đó, Mỹ thậm chí còn thuê văn phòng trong một cơ quan ngoại giao Đức tại Triều Tiên; trong khi Bình Nhưỡng cũng từng xem xét một số địa điểm tiềm năng tại Washington, D.C. Tuy nhiên vào cuối năm sau đó, Triều Tiên đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch. Nguyên nhân được cho là do một chiếc máy bay trực thăng Mỹ bị bắn rơi khi vượt qua khu vực phi quân sự tiến vào Triều Tiên vào cuối năm 1994.

Các cuộc thảo luận về trao đổi nhân viên liên lạc vẫn đang ở trong giai đoạn sơ khai; mặc dù vậy, nó có thể là một cột mốc ý nghĩa trong quá trình đàm phán Mỹ - Triều Tiên; đồng thời là một bằng chứng đi ngược lại với luận điểm rằng, Bình Nhưỡng chưa có những bước cụ thể để giải giáp hạt nhân.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ