Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện hai thanh niên tử vong bất thường trong bìa rừng sáng mồng 5 Tết

(Tổ Quốc) - Một số người dân đi chơi Tết bàng hoàng phát hiện hai nam thanh niên tử vong trong rừng nên báo với chính quyền địa phương.

Sáng ngày 29/1, công an xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) xác nhận vừa phát hiện hai thanh niên tử vong bất thường tại địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Vụ việc xảy ra vào 9h sáng nay (mồng 5 Tết) một số người dân đi chúc Tết qua khu rừng thuộc xóm 5, xã Quỳnh Tân thì bàng hoàng phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên bìa rừng. Khi đến kiểm tra thì cả hai đều đã tử vong. 

Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện hai thanh niên tử vong bất thường trong bìa rừng sáng mồng 5 Tết - Ảnh 1.

Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện hai thanh niên tử vong bất thường trong bìa rừng sáng mồng 5 Tết - Ảnh 2.

Hiện trường phát hiện hai thanh niên tử vong.

Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện hai thanh niên tử vong bất thường trong bìa rừng sáng mồng 5 Tết - Ảnh 3.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Vụ việc sau đó được trình báo với chính quyền địa phương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là Phan Văn N. (SN: 1992, trú xóm 3, xã Quỳnh Tân) và Lê Văn T. (SN: 1993, trú xóm 5, xã Quỳnh Tân). Một công an viên cho biết, hai nạn nhân đều đã lập gia đình, đi làm ăn xa và vừa trở về địa phương ăn Tết. 

Hiện nguyên nhân cái chết bất thường của hai nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Nhã Hoàng

Tin mới