Nghệ An: Đâm tử vong bạn nhậu trong ngày hội Đại đoàn kết

(Tổ Quốc) - Sau khi tổ chức ăn uống, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Tuy nhiên, tại đây đã xảy ra mâu thuẫn nên Long rút dao đâm khiến một người tử vong.

Ngày 19/11, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Nạn nhân là Hoàng Văn Đ. (SN 1987, xã Nghĩa Hưng).

Thông tin ban đầu, tối 18/11, Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú xóm 10 xã Nghĩa Hưng) cùng Hoàng Văn Đ. và một số người tổ chức ăn uống ngày hội Đại đoàn kết. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke.

Nghệ An: Đâm tử vong bạn nhậu trong ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm đang hát thì giữa Long và Đ. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Quá trình cãi nhau, Long rút dao đâm vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, những người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 1h ngày 19/11, nạn nhân Đ. đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Long và thu giữ vật chứng là con dao gây án. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Văn Nguyễn

Tin mới