• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Kênh tưới tiêu gần nghìn tỷ sạt lở nghiêm trọng, đất đá bồi lấp

Thời sự 26/09/2019 13:13

(Tổ Quốc) - Kênh tưới tiêu Châu Bình nằm trong dự án hồ chứa nước Bản Mồng có tổng vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng (năm 2016). Tuy nhiên, sau 5 năm thi công kênh tưới tiêu vẫn chưa hoàn thành sạt lở nghiêm trọng, đất đá bồi lấp, các hạng mục hư hỏng nặng.

Dự án kênh tưới tiêu Châu Bình nằm trong một phần dự án hồ chứa nước Bản Mồng, phục vụ các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ (Nghệ An) do Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) thi công.

Đây là hạng mục dài gần 10km, nhưng trong quá trình thi công có nhiều đoạn bị sạt lở, bồi lấp kéo dài trên 2km.

ban-mong-2

Công trình kênh tưới tiêu Châu Bình có chiều dài hơn 10km

Ngày 26/9, báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận tại khu vực công trình Kênh tưới tiêu Châu Bình (xã Châu Bình, huyện Qùy Châu, Nghệ An) nhiều công trình đã xây dựng trước đó bị bồi lấp, nứt gãy. Đặc biệt, một số hạng mục đã bị đất bồi lấp hoàn toàn.

ban-mong-1

Một số đoạn bị sạt lở sâu vào bờ kênh

ban-mong-5

Nham nhở đất đá hai bên bờ kênh

ban-mong-8

Dưới chân cầu nhiều tảng bê tông bị đứt gãy

ban-mong-24

hạng mục bị nứt gãy nham nhở

ban-mong-16

Các hạng mục đã thi công trước đó đã hư hỏng hoàn toàn

ban-mong-3

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lúc đó ông Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế, giám sát cùng các ban ngành liên quan cần sớm khắc phục sự cố sạt lở, nứt toác.

ban-mong-21

Năm 2017, đại diện đơn vị thi công Đại tá Nguyễn Thanh Giang - Phó Tổng Công ty 36 đã cam kết đến 31/12/2017 sẽ bàn giao. Tuy nhiên, đến nay 2 năm trôi qua công trình vẫn chưa được khắc phục

ban-mong-9

Một số điểm tại trụ cầu được khắc phục

ban-mong-17

Cỏ cây thế chỗ những hạng mục bê tông trước đó

ban-mong-4

Theo số liệu năm 2017, sự án kênh tưới tiêu Châu Bình được đầu tư hơn 700 tỷ đồng

ban-mong-12

Một số đoạn kênh trong công trình được ngăn lại để nuôi cá

Dự án Hồ Thủy lợi Bản Mồng năm trong quần thể dự án thủy điện Bản Mồng có tổng mức kinh phí đầu tư hơn 4.445 tỷ đồng, với 4 hợp phần xây dựng, được khởi công xây dựng từ năm 2010.

Đến nay, tổng số vốn đã cấp cho dự án là hơn 1.315 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 1.263 tỷ đồng.


Văn Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ