• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ sĩ hào hứng ủng hộ xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Văn hoá 10/04/2018 11:23

(Tổ Quốc) - Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 5/5/2018 tại chùa Bà Đầu (Mỹ Hào, Hưng Yên). Nhiều nghệ sĩ đã hào hứng ủng hộ cho dự án này.

Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ do Đại đức Thích Nguyên Bình - trụ trì chùa Thiên Hương (Hưng Yên) - phát nguyện, có diện tích 36.000m2, được đặt tại chùa Bà Đầu. Trung tâm không chỉ là nơi bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, nhà tình thương cho những người lang thang cơ nhỡ, bà mẹ đơn thân, nghĩa trang thai nhi, nhà bảo ôn thai nhi mà còn là Trung tâm dưỡng lão cho văn nghệ sĩ khi tuổi về già và các phật tử.

NSND Thanh Hoa, Trần Nhượng, ca sĩ Ngọc Khuê hào hứng ủng hộ dự án Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Theo Đại đức Thích Nguyên Bình, Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ sẽ gồm 3 khu lớn là Khu Trung tâm, Khu Nghĩa trang thai nhi cùng Nhà bảo ôn, Vườn cây nghệ sĩ. Trong đó, Khu Trung tâm gồm 6 khu nhà chính: Nhà điều hành; nhà dưỡng lão; nhà trẻ mồ côi, cơ nhỡ; nhà hỗ trợ trẻ tự kỷ, nhà hướng nghiệp - dạy nghề; nhà truyền thống.

Khu Nghĩa trang thai nhi và Nhà bảo ôn có diện tích 10.000m2, là nơi các thai nhi sẽ được nhà chùa làm lễ cầu siêu trước khi nhập mộ.

Vườn cây nghệ sĩ gồm 108 cây tượng trưng cho 108 hạt bồ đề, là nơi 108 văn hào nhân sĩ ghi dấu ấn của mình trong lịch sử của Trung tâm tại chùa Bà Đầu hướng thiện cho thế hệ mai sau. Nhà chùa sẽ dành một đặc khu bao gồm nhà lưu niệm lưu giữ những kỷ vật của các Văn Hòa Nhân Sĩ, những hình ảnh hoạt động của các nhà hảo tâm, khắc bia, tạc tượng chân dung …

Ngoài Đại đức Thích Nguyên Bình, Ban sáng lập Trung tâm gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Trần Nhượng, NSND Thanh Hoa, nhà báo Đào Xuân Hưng (Tổng Biên tập báo Người Hà Nội) Ủy viên của Trung tâm có NSƯT Xuân Hinh, MC Thảo Vân, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Ngọc Khuê, nhạc sĩ - nhà thơ Đoàn Bổng, nhà báo Trần Hoàn…

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ, quê của cô ở Hưng Yên và cô rất hoan hỉ khi được đóng góp chút công sức của mình vào một công trình có ý nghĩa trên quê hương mình.  

Các nghệ sĩ và Đại đức Thích Nguyên Bình trong buổi công bố dự án

Còn NSND Thanh Hoa tâm sự, bà có duyên được đồng hành với tấm lòng từ bi của Đại đức Thích Nguyên Bình từ khi tham gia chương trình thiện nguyện “Đông ấm tình thương” vào đầu năm 2018.  “Một trong những công việc tôi thấy tâm đắc nhất từ chương trình từ thiện này là xây dựng những nhà trẻ mồ côi cho những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhằm chăm sóc, dạy dỗ, dạy nghề cho các cháu để mai này có thể góp ích cho xã hội. Tiếp đến, xây dựng nhà bảo ôn, nghĩa trang để các linh hồn bơ vơ, những đứa trẻ sinh ra nhưng không có cơ hội sống sót có nơi để quy tụ, để siêu thoát. Ngoài ra, còn có những việc khác như tạc tượng các nghệ sĩ để con cháu sau này tưởng nhớ đến những người hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Là một trong những nhà sáng lập, chúng tôi mong muốn rất nhiều điều có thể trở thành hiện thực”- NSND Thanh Hoa chia sẻ.

NSND Trần Nhượng cho biết: “Khi còn là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật và sân khấu Việt Nam, tôi đã có ao ước, lập đề án xây dựng Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ, bao gồm chùa nghệ sĩ, nhà dưỡng lão, nhà truyền nghề, thậm chí có những cuộc biểu diễn cho khách du lịch. Trước đây đã có đơn vị đầu tư nhưng vì nhiều lý do nên không thành công. Đến khi gặp thầy Bình, cùng lúc thầy đang muốn xây dựng một Trung tâm từ thiện. Thầy Bình cũng rất yêu quý các nghệ sĩ, nên tôi có đến bàn với thầy, bàn đi bàn lại, và gần đây nhất chúng tôi quyết định lấy tên Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ, vừa để kêu gọi các văn nghệ sĩ nói riêng và cả xã hội. Tôi cùng các thành viên của CLB Bóng đá nghệ sĩ V-Stars thường tham gia các hoạt động thiện nguyện và rất cảm kích với tấm lòng của Đại đức Thích Nguyên Bình. Thầy đã cưu mang nhiều cháu nhỏ từ lúc mới sinh, nuôi dạy các cháu khôn lớn nên người”.

NSND Trần Nhượng cũng nói thêm, ông luôn ấp ủ khát vọng xây dựng một Trung tâm dưỡng lão cho các văn nghệ sĩ và ngôi chùa nghệ sĩ. Phía Nam đã có chùa nghệ sĩ do NSND Phùng Há sáng lập, nay phía Bắc cũng sẽ xây dựng một nơi để các nghệ sĩ có thể nương tựa khi về già và thỏa nguyện tâm linh là điều khiến ông rất vui. “Có người hỏi có muộn không, tôi nói muộn còn hơn không. Qua chương trình này, chúng tôi hy vọng Trung tâm sẽ là môi trường cho những nghệ sĩ đến hưởng tuổi già, và thể hiện những tín ngưỡng tâm linh của mình”- NSND Trần Nhượng chia sẻ./.

Dạ Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ