Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường

Vũ Trịnh | 23-10-2020 - 18:26 PM

(Tổ Quốc) - Nhìn bãi giữ xe không có lấy một khoảng trống của trường đại học này khiến nhiều người phải sợ hãi vì sự đông đúc và quá tải.

Việt Nam là một trong những quốc gia có lưu lượng sử dụng xe máy nhiều nhất thế giới, do đó tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông luôn diễn ra trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội. Đây là những nơi tập trung đông đảo người từ nơi khác đến để sinh sống, đặc biệt là sinh viên đến học tập. Ở TP.HCM có nhiều trường đại học thuộc đủ mọi ngành nghề, lĩnh vực để sinh viên lựa chọn và theo học. Hằng năm, số lượng sinh viên tăng lên cũng kéo theo tình trạng quá tải, các trường cũng vì thế rơi vào tình trạng cơ sở vật chất không đủ để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên.

Mới đây, cộng đồng mạng phải há hốc mồm trước loạt ảnh sân trường, bãi giữ xe của một trường đại học tại TP.HCM đông nghịt xe máy, không có chỗ nhúc nhích và đi lại. Số lượng xe có trong khu vực trường theo quan sát bằng mắt thường cũng ước tính cả ngàn chiếc. Bãi giữ xe hết chỗ, sân trường vốn dành cho các hoạt động khác cũng phải nhường cho sinh viên và cán bộ, giảng viên để xe.

Được biết, những hình ảnh này được ghi nhận tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Hiện nay trường có cơ sở chính tại đường Nguyễn Văn Bảo, thuộc khu vực quận Gò Vấp, TP.HCM. Năm nay trường dự kiến tuyển sinh hơn 8.000 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. Do đó, số lượng tân sinh viên từ các tỉnh thành trên cả nước nhập học cùng với các sinh viên năm 2 đến năm 4 đi học trở lại đã gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài những ngày đầu năm học.

Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường - Ảnh 1.
Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường - Ảnh 2.

Khu vực đoạn đường dẫn vào trường luôn trở thành nỗi ám ảnh của người dân và sinh viên mỗi giờ cao điểm vì lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn, chưa kể khu vực này còn có thêm 2 trường THCS và mầm non, do đó mỗi giờ tan học và nhập học, học sinh, sinh viên đến từ 3 ngôi trường phải chịu cảnh ách tắc giao thông. Nhiều sinh viên cho biết, ngày có tiết học, các bạn phải đến trước 30 đến 1 tiếng đồng hồ thì mới mong kịp giờ học.

Một tài khoản bình luận: "Học 6h30, 5h dậy chuẩn bị, 5h30 ra khỏi nhà, 6h tới trường nhưng 6h45 mới vào được bãi giữ xe. Từ đi học sớm thành trễ học, rất oan ức chỉ vì kẹt xe!"

Một sinh viên khác chia sẻ: "Có hôm mình đi học sớm, vào được bãi giữ xe sớm, cũng hết tiết nhanh nhưng không tài nào lấy xe mình ra được để đi về do xe ở trong cùng. Chỉ còn cách ngồi đợi cho mấy xe tản bớt rồi mới lôi ra được!"

Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường - Ảnh 3.
Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường - Ảnh 4.
Nghẹt thở cảnh xe máy la liệt ở bãi giữ xe trường đại học: Sinh viên đi học sớm 30 phút nhưng mất cả tiếng để vào được trường - Ảnh 5.

Đặc sản của sinh viên IUH ngoài kẹt xe còn là nỗi sợ kẹt thang máy mỗi giờ vô tiết. Số lượng thang máy có hạn nhưng nhu cầu sử dụng của sinh viên cao do nhiều bạn phải học trên tầng cao nên cảnh hàng dài sinh viên đứng xếp chờ thang máy cũng không phải hiếm gặp.

Trước đây, Đại học Công nghiệp TP.HCM từng gây tranh cãi khi đưa ra thông báo bắt đầu từ học kỳ I năm học 2020-2021 vào tháng 9, tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ 6h30. Giảng viên và sinh viên có mặt sớm trước 5 phút. Theo lý giải của nhà trường quyết định này nhằm tránh kẹt xe với hai trường THCS và mầm non lân cận.

Ảnh: Internet


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM