• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghi anh họ “tòm tem” với vợ mình, em rể dùng dao đâm suýt chết

Pháp luật 12/10/2018 09:20

(Tổ Quốc) - Mới đây, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hồ Văn Trường (SN 1991, Bắc Trà My, Quảng Nam) 7 năm tù về tội giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 20 giờ ngày 16/11/2017, Trường sang nhà Hồ Văn Út (SN 1988) chơi thì tình cờ gặp anh vợ mình là Hồ Văn Vương (SN 1986, cùng trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My).

Nghi anh họ “tòm tem” với vợ mình, em rể dùng dao đâm suýt chết - Ảnh 1.

Bị cáo Trường tại toà.

Tại đây, Vương cho rằng giữa Trường và vợ của mình có quan hệ tình cảm yêu đương nên chửi bới, đánh Trường và dùng đá ném vào xe máy của em rể đang để gần đó.

Đáp trả, Trường về nhà mình lấy con dao rồi quay lại tìm Vương "nói chuyện". Trường đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, đùi của Vương gây thương tích 73%.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết cùng toàn bộ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Trường mức án như trên.


Phương Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ