Nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận có biểu hiện ngáo đá khi bị giăng lưới bắt giữ ở Hà Nội

(Tổ Quốc) - Tại thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ, Mạc Văn Nam có nhiều biểu hiện bất thường, nghi sử dụng ma túy.

Liên quan đến vụ bắt giữ nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận, ngày 5/6, ông Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt giữ Mạc Văn Nam (39 tuổi), nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận vào ngày 2/6 vừa qua.

Nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận có biểu hiện ngáo đá khi bị giăng lưới bắt giữ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá đang trèo lên tầng 4 một nhà dân ở phố Núi Trúc. 

Quá trình vận động, đưa đối tượng xuống mặt đất, Nam bị ngã và bị thương nhẹ nên đối tượng được đưa vào bệnh viện chữa trị đồng thời kiểm tra xem đối tượng có dương tính với ma túy hay không.

Trước đó, khoảng 6h ngày 5/6, Nam, 39 tuổi, trèo lên sân thượng của căn nhà 4 tầng có mặt tiền trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội và bị phát hiện. Cả trăm cảnh sát vũ trang dưới sự chỉ huy của Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp cận hiện trường, kêu gọi nghi phạm đầu hàng.

Ít phút sau, cơ quan chức năng đã khống chế được đối tượng này và đưa khỏi hiện trường. Được biết, phía Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã cử một tổ công tác ra Hà Nội để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngọc Thắng

Tin mới