• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghi phạm giết vợ rồi định chạy ra biển tự tử khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật 20/02/2019 06:39

(Tổ Quốc) - Tại cơ quan điều tra, Châu thừa nhận ra tay giết vợ mình rồi chạy ra biển để tự tử.

Thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua điều tra ban đầu, Lê Hải Châu (SN 1958, trú ở thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân thừa nhận mình là kẻ ra tay sát hại vợ.

Nghi phạm giết vợ khai gì tại cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Nghi phạm Châu thừa nhận giết vợ mình. (ảnh CAHT)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h ngày 19/02 Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo phát hiện bà Chu Thị Hà (SN 1963, vợ Châu) nằm chết trên giường, trong phòng ngủ tại nhà riêng. Trên thi thể bà Hà phát hiện vết thương cắt sâu ở cổ, máu chảy ra nhiều từ vết thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Qua những chứng cứ tại hiện trường, lực lượng công an nhận định đây là vụ án giết người có liên quan đến người thân trong gia đình.

Tại đây, lực lượng công an tiến hành lấy lời khai của người thân. Tuy nhiên Châu vắng mặt.

Nghi phạm giết vợ khai gì tại cơ quan điều tra - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng. (ảnh CAHT)

Ngay lúc này, lực lượng khẩn trương tiến hành truy tìm thì phát hiện Châu đang có ý định tự tử tại bãi biển xã Xuân Liên. Sau đó lực lượng công an đưa nghi phạm về tại trụ sở công an để điều tra.

Qua lời khai ban đầu, ông Châu khai nhận mình chính là người gây ra cái chết của Hà.

Theo chính quyền địa phương xã Cương Gián nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đau lòng trên là do ghen tuông. Bởi bà Chu Thị Hà đi xuất khẩu ở Hàn Quốc thời gian quá dài và ông Châu không muốn vợ lại đi tiếp nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Ngân Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ