• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghi phạm sát hại bác ruột cướp tài sản là kiến trúc sư, sau khi ra tay dã man đã dựng hiện trường giả nhằm chối tội

Pháp luật 22/02/2020 20:14

(Tổ Quốc) - Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm sát hại bác ruột dã man để cướp tài sản là kiến trúc sư. Sau khi sát hại nạn nhân dã man, nghi phạm dã dìm nạn nhân vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả.

Ngày 22/2, theo nguồn tin của chúng tôi, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường) cướp tài sản. Nạn nhân là giáo viên đã nghỉ hưu.

Nghi phạm sát hại bác ruột cướp tài sản là kiến trúc sư, sau khi giết người đã dựng hiện trường giả nhằm chối tội - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Thành Hưng bị cơ quan công an bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở xã thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Theo đó, Hưng là cháu ruột của nạn nhân, nghi phạm bị bắt khi đang chịu tang nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đang làm kiến trúc sư và hiện đang ở trọ tại Hà Nội. Do nợ nần, bí bách tiền nên Hưng nãy sinh ý định giết người bác ruột của mình để cướp tài sản.

Ngày 21/2, Hưng đã đến nhà bà Nhung. Biết nạn nhân ở nhà một mình đối tượng đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà Nhung rồi dìm nạn nhân vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả.

Nghi phạm sát hại bác ruột cướp tài sản là kiến trúc sư, sau khi giết người đã dựng hiện trường giả nhằm chối tội - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Sau khi gây án xong, Hưng đã cướp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị rồi về Hà Nội cất giấu. Nghi phạm đã gửi xe máy của nạn nhân tại một bãi xe, tang vật khác được giấu tại phòng trọ.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 21/2, khi đi làm về nhà chồng của bà Nguyễn Thị Nhung phát hiện vợ tử vong trong nhà ở tầng 2 trong tình trạng mặt có nhiều vết thương. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình đã mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, camera vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ bắt đối tượng trong vòng 12 giờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Cảnh sát thấy xác định đối tượng Lê Thành Hưng có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mời về trụ sở Công an TP Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an công an xác định chính Hưng là nghi phạm đã sát hại bà Nhung.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ án.

Long Quyền - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ