Nghiện "dao kéo", Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm?

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên Lê Giang "đụng" tới dao kéo là năm 29 tuổi. Sau đó, cứ gặp chuyện buồn là Lê Giang lại tìm đến "dao kéo" để đổi vận.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là một nghệ sĩ hát cải lương. 15 tuổi, Lê Giang đã là đào chính các gánh hát tỉnh miền Tây. 18 tuổi, Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và nhận chiếc Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đầu tiên với vở "Dòng sông đầm lầy".

2 năm sau, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương. Thời điểm đó, sân khấu cải lương cũng bắt đầu đi xuống, trong khi thời của tấu hài nổi lên. Lê Giang rút khỏi sân khấu cải lương, theo chồng đi tấu hài khắp nơi.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lê Giang và Duy Phương tan vỡ sau 7 năm nên duyên chồng vợ. Chia tay Duy Phương, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên Lê Giang buộc phải để con lại cho chồng nuôi và bắt đầu lại sự nghiệp. 

Khi vừa được khán giả đón nhận thì Lê Giang đột ngột kết hôn với một Việt kiều Úc. Bỏ nghề theo chồng sang định cư nước ngoài, những tưởng cuộc đời của Lê Giang sẽ hạnh phúc nhưng ở cuộc hôn nhân này, chị cũng phải ngậm ngùi chia tay sau những tháng ngày vất vả mưu sinh bằng nghề nail.. 

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 1.

Lê Giang ở thời điểm hiện tại, sau khi vừa "tân trang" lại. Nhan sắc khác lạ của Lê Giang khiến con trai chị - diễn viên Duy Phước cũng không nhận ra.

Năm 2016, Lê Giang trở về nước sau khi chia tay người chồng thứ hai. Bởi quá đau khổ trong chuyện tình duyên cũng như đời sống vật chất, Lê Giang đặt niềm tin của mình vào tâm linh.

Chị tin rằng, sửa đổi nhan sắc sẽ "sửa đổi phong thủy, vận số", sẽ giúp cuộc đời chị sang một trang mới, tốt hơn. Và đó là lý do lần đầu tiên Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ. Năm đó, Lê Giang 29 tuổi.

Trải qua 18 năm, cuộc sống của Lê Giang giờ đây đã khác rất nhiều. Tưởng trở lại nghề sau bao nhiêu năm vắng bóng, khán giả sẽ không đón nhận nhưng Lê Giang rất đắt show và có một lượng người hâm mộ đáng nể.

Chẳng những hạnh phúc với bạn trai là doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn, cuộc sống vật chất của chị cũng thoải mái hơn.

Cũng chính bởi điều đó, càng khiến Lê Giang thêm chắc chắn niềm tin của mình là đúng. 

Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện gì buồn, xui xẻo trong công việc hay cuộc sống, Lê Giang phải đi "sửa" một cái gì đó trên người. Hơn nữa, sau mỗi lần "chỉnh sửa" được mọi người khen trẻ, đẹp, Lê Giang càng thích hơn.

Thói quen đó vô tình khiến Lê Giang "nghiện" phẫu thuật và như trở thành con người khác hoàn toàn sau 18 năm đụng tới dao kéo.

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 3.

Lê Giang (thứ 2 từ trái qua) thời chưa dao kéo với vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng.

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 4.

Mặc dù là mẹ của 2 đứa con nhưng Lê Giang cũng vẫn vô cùng trẻ trung. Nét trẻ con vẫn còn trên khuôn mặt.

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 5.

Một Lê Giang cực kỳ quyến rũ, ánh mắt hút hồn, gương mặt tự nhiên sau lần dao kéo đầu tiên, sửa mũi.

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 6.

Và Lê Giang của sau này... cứ mỗi lần buồn hay gặp chuyện không may trong cuộc sống, chị lại tìm đến dao kéo để sửa cho... hết xui.

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 7.

Đôi mắt đã không còn vẻ tự nhiên quyến rũ nữa...

Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? - Ảnh 8.

Và sau lần sửa gần đây nhất, Lê Giang sửa cả mắt, mũi, miệng.

H.H

Tin mới