• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghiện ma túy, lô đề bố nhẫn tâm bán 2 con ruột

Thời sự 26/09/2016 10:02

(Tổ Quốc) - Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng, người bố nhẫn tâm bán 2 con ruột sang Trung Quốc để lấy tiền chơi lô đề và ma túy.

Vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên xét xử sơ thẩm các đối tượng Bàn Văn An - 27 tuổi, Triệu Thị Pham - 38 tuổi (cùng trú tại xã Tân Yên, Tràng Định, Lạng Sơn) và Nông Văn Vi - 28 tuổi (trú tại xã Tân Tiến, Tràng Định, Lạng Sơn) về tội Mua bán trẻ em. Cụ thể, An bị tuyên phạt mức án 16 năm tù, Pham 13 năm tù và Vi 10 năm tù.

Ba bị cáo An, Pham, Vi tại phiên xét xử. (Ảnh: vnexpress.net)

Theo cáo trạng, ngày 7/11/2015, An chạy xe máy chở cô ruột là Pham và con gái (5 tuổi) đến cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) tìm gặp một người đàn ông để bán con sang Trung Quốc. Tại đây, 4 người cùng đi bè vượt biên sang Trung Quốc. Bé gái đã bị An bán với số tiền là 4000 NDT (khoảng 15 triệu đồng). Sau khi trở về Việt Nam, An đổi 2.900 NDT được hơn 10 triệu đồng và đưa cho cô ruột 1 triệu đồng (trong đó có 200.000 đồng tiền công).

Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 1/12/2015, sau khi tiêu hết tiền; An tiếp tục đưa con trai 3 tuổi cùng Vi đến cửa khẩu Nà Nưa (Tràng Định, Lạng Sơn), đi theo đường mòn vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, con trai đã bị An bán cho một đôi nam nữ với giá 8000 NDT (khoảng 30 triệu đồng) kèm theo giấy tờ của cháu bé. Do không mang giấy tờ theo người nên An đã quay về nước lấy và bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, An khai nhận do nghiện ma túy và cơ bạc trong khi vợ đi làm ăn xa nên đã nảy sinh ý định bán con. Khi vợ gọi điện về hỏi thăm, An nói dối đã đưa 2 con nhỏ cho người khác làm con nuôi. Bị vợ làm đơn tố cáo, An đe dọa không được đón con để y bán con sang Trung Quốc.

Trường Sa (T/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ