• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngỏ ý bất ngờ của Trung Quốc sau các căng thẳng leo thang với Mỹ

Thế giới 10/07/2020 10:30

(Tổ Quốc) - Trung Quốc bất ngờ lên tiếng sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ nếu Washington sẵn sàng.

Trang SCMP dẫn tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi hòa giải giữa Trung Quốc và Mỹ sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nước đã khiến cho quan hệ hai bên đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng nhất trong bốn thập kỷ.

Ngỏ ý bất ngờ của Trung Quốc sau các căng thẳng leo thang với Mỹ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Vương Nghị. Ảnh: EPA-EFE

Trong các tháng qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đã liên tục lên tiếng gợi ý thông điệp tích cực cho quan hệ giữa Washinton và Bắc Kinh, nhấn mạnh tầm quan trọn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đồng thời gợi ý ba điểm chính có thể tiến tới giải quyết các căng thẳng giữa hai nước.

Thông điệp hòa giải diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai quốc gia và sau khi các nhà ngoại giao hàng đầu hai  nước đưa ra các quan điểm cứng rắn trong các đàm phán cấp cao ở Hawaii vào tháng trước.

"Điều đáng báo động là mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ được xem là quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, tuy nhiên đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979", ông Vương Nghị nói trong bài phát biểu tại Bắc Kinh.

"Các chính sách với Mỹ không thay đổi và chúng tôi sẽ vẫn muốn phát triển quan hệ Trung Quốc với Mỹ một cách chân thành nhất", Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, hai quốc gia cần phải tham gia vào các đàm phán nhằm xóa tan các hiểu lầm và Trung Quốc sẵn sàng nối lại các đàm phán bị gián đoạn miễn là Mỹ sẵn sàng.

"Chỉ thông qua đối thoại, chúng ta mới có thể chấm dứt các hiểu lầm đôi bên", ông Vương Nghị nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị gợi ý rằng giới nghiên cứu Trung Quốc và Mỹ cần phải lập ra ba yếu tố cần thiết phải giải quyết căng thẳng Mỹ-Trung. Đầu tiên là vấn đề toàn cầu và song phương của hai nước, thứ hai là các vấn đề chi tiết mà hai nước đang tranh chấp nhưng kỳ vọng có thể tham gia đối thoại và thứ ba là các vấn đề không thể giải quyết.

"Sau đó, chúng ta nên giải quyết hợp lý các mâu thuẫn và giảm thiểu gây thiệt hai cho quan hệ hai bên dựa trên tinh thần tìm kiếm nền tảng chung và hạn chế các khác biệt", ông nói.

Theo ông Vương Nghị, hai bên nên hợp tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chống dịch cũng như quá trình phát triển vaccine với Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ