Ngoại binh cao 2m01 của Nha Trang Dolphins hé lộ câu chuyện đằng sau cách ăn mừng chiến thắng

(Tổ Quốc) - LaMontray Harris dành tặng chiến thắng đầu tiên tại VBA cho một người vô cùng đặc biệt.

Game 6 vòng loại VBA đã diễn ra với chiến thắng thuộc về đội bóng "em út" Nha Trang Dolphins. Cống hiến nhiều nhất trong trận đấu này không ai khác chính là ngoại binh Lamontray Harris với chỉ số rebounds "khủng", tổng cộng 24 pha.

Ngoại binh cao 2m01 của Nha Trang Dolphins hé lộ câu chuyện đằng sau cách ăn mừng chiến thắng - Ảnh 1.

MVP của trận đấu gọi tên Lamontray Harris với chỉ số vô cùng ấn tượng.

Khi trận đấu kết thúc, nhiều người đã không khỏi tò mò về hành động ăn mừng của anh chàng ngoại binh 25 tuổi. Anh đã chỉ tay lên trời, đồng thời ngước nhìn lên phía trên như thể đang tri ân một người nào đó.

Trả lời phỏng vấn với Sport5, cầu thủ người Mỹ chia sẻ anh muốn dành tặng chiến thắng này cho Chúa: "Nếu không nhờ Đấng Tối Cao thì tôi đã không đến được vị trí này. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ bóng rổ, có lúc tôi chỉ thấy thất vọng vì bản thân khi mọi thứ không được như ý muốn".

Ngoại binh cao 2m01 của Nha Trang Dolphins hé lộ câu chuyện đằng sau cách ăn mừng chiến thắng - Ảnh 2.

Hành động ăn mừng chiến thắng gây tò mò của Lamontray Harris. Ảnh: Huy Phạm.

 "Chính Người đã giúp tôi tin tưởng hơn, mạnh mẽ hơn và tôi đã tập luyện thật chăm chỉ. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp", Harris trải lòng về quá trình vượt qua khó khăn trước khi thi đấu tại VBA.

Trước đây cầu thủ này từng chơi tại đấu trường NCAA Division I, vì vậy chắc chắn ngoại binh người Mỹ đang trải qua một số khác biệt nhất định. Anh cho rằng cả đội vẫn gặp khó khăn để phối hợp thực sự ăn ý.

Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn rất lạc quan: "Đúng là chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện với nhau để hiểu thế mạnh của mỗi người là gì. Nhưng chúng tôi có thể dễ dàng cải thiện điều này vì mối quan hệ giữa mọi người đều rất tốt đẹp".

Ngoại binh cao 2m01 của Nha Trang Dolphins hé lộ câu chuyện đằng sau cách ăn mừng chiến thắng - Ảnh 3.

Lamontray thừa nhận điểm yếu của "Út Phin" là chưa hiểu rõ lỗi chơi của nhau.

Màn trình diễn tối qua đã cho thấy khả năng thích ứng rất nhanh của Lamontray Harris tại mùa giải đầu tiên. Với việc "càn quét" Hanoi Buffaloes, ngoại binh 2m01 chắc hẳn sẽ khiến 6 đội bóng còn lại phải dè chừng "Út Phins" hơn trong những lần chạm trán sắp tới.

Đặc biệt, khi mà giữa Khoa Trần và cầu thủ này đã có những điểm tương đồng trong lối chơi, toàn bộ đội bóng chỉ cần cải thiện sao cho phối hợp ăn ý hơn thì sẽ có cơ hội vào VBA Playoffs 2020. Họ sẽ có trận đối đầu tiếp theo vào thứ 5 ngày 22/10 với đối thủ nặng ký, Saigon Heat.

BHAT

Tin mới