Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Thí sinh đi thi hớn hở như đi picnic, chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ để "chống đói" cho học sinh

(Tổ Quốc) - Ngoài bầu không khí vui vẻ, thoải mái của kỳ thi đầu vào, ngôi trường này còn khiến phụ huynh và thí sinh cảm thấy an tâm khi lắng nghe bài phát biểu vô cùng đặc biệt của thầy hiệu trưởng.

Ngôi trường Marie Curie được biết đến là trường phổ thông có nhiều cấp học, tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông. Trường đặc biệt chú trọng về giáo dục nhân cách, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống và chăm sóc sức khoẻ học sinh.

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Gần 1.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường Marie Curie.

Ngày 12/7 vừa qua, gần 1.000 thí sinh đã có mặt tại trường Marie Curie để tham dự kỳ thi vào lớp 6. Với không gian xanh mát, sạch sẽ và sự đón tiếp nhiệt tình đã mang đến cảm giác thoải mái cho cả thí sinh và phụ huynh khi vào trường.

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Phụ huynh dặn dò con trước khi vào trường tham dự kỳ thi.

Cũng bởi lý do đó mà kỳ thi vào lớp 6 của trường đã được tổ chức trên tinh thần vui vẻ tích cực. Hiểu rằng, các em học sinh sẽ có những cảm giác lo lắng hồi hộp khi bước vào kỳ thi nên thầy hiệu trưởng của trường đã có một bài phát biểu vô cùng đặc biệt để giúp các em bình tĩnh hơn. 

Thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng nhà trường phát biểu và động viên các em học sinh: “Đề Toán cực kỳ dễ, các con không cần đi luyện ở đâu, chỉ cần học ở lớp thôi cũng có thể làm hết veo. Nhưng đề Tiếng Anh khó hơn. Bởi cuộc đua Tiếng Anh là cuộc đua tích cực, đặc biệt lớp 6 cần tăng tốc để đến lớp 9, các con cán đích B1, B2. Tuy nhiên, các con đừng quá áp lực, hãy cứ vô tư, hồn nhiên như tuổi 11 của mình! Trong giờ nghỉ giải lao, các con sẽ có tiệc điểm tâm. Các con hãy xem đây như là một chuyến picnic lý thú nhé!”.

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng nhà trường phát biểu và động viên các em học sinh.

Sau bài phát biểu hóm hỉnh và thú vị của thầy hiệu trưởng, các em học sinh bắt đầu di chuyển đến phòng thi, bước vào thời gian làm bài. Trong khu sảnh đợi con, các bậc phụ huynh cũng mang theo cảm giác lo lắng và hồi hộp. Chị M.H (Hà Nội) chia sẻ: “Việc được vào trường ngồi chờ con trong không gian mát mẻ, sạch đẹp giúp các bậc cha mẹ vơi đi phần nào sự lo lắng và căng thẳng. Sở dĩ tôi cho con tham gia thi ở Marie Curie bởi tiêu chí giáo dục của nhà trường phù hợp với mong muốn của gia đình. Tôi hy vọng con sẽ đạt kết quả tốt”.

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Một góc nhỏ của bữa tiệc ngọt mà các thí sinh được tham dự trong giờ giải lao.

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Các thí sinh háo hức nếm thử buffet sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Kết thúc môn Toán, các em học sinh được dự tiệc buffet ngọt ngay tại sảnh của nhà trường. Với hoa quả, bánh ngọt, nước uống đã khiến các em vô cùng phấn khích. Hiếm có ngôi trường nào chuẩn bị chu đáo như thế cho các em học sinh trong kỳ thi tuyển sinh như vậy. Trong giờ giải lao, các em vừa thưởng thức tiệc, vừa tranh thủ trao đổi với bạn bè. Với các em đề thi toán không quá khó và làm bài trong tâm lý thoải mái nên hi vọng sẽ đạt kết quả cao. 

Ngôi trường gây chú ý nhất năm: Học sinh đến thi đầu vào hớn hở như đi picnic, chu đáo chuẩn bị cả điểm tâm giữa giờ

Nhiều em tranh thủ trò chuyện với bạn bè của mình trong tâm lý thoải mái.

Kỳ thi kết thúc vào lúc 11h cùng ngày, các thí sinh ra về trong vui vẻ và hào hứng bởi buổi thi diễn ra như một buổi picnic thú vị, không có cảm giác áp lực thường thấy. Các bậc phụ huynh vô cùng ủng hộ cách làm này của nhà trường, khen ngợi đây là một ngôi trường hạnh phúc và tích cực. Mong muốn được có thể cho con theo học tại đây. 

Mỗi ngôi trường đều có một cách thức tuyển sinh theo tiêu chí của riêng mình, tuy nhiên cách làm của trường Marie Curie đã khiến cả phụ huynh và các thi sinh vô cùng thoải mái và vui vẻ. Đây cũng là một điểm cộng vô cùng lớn cho hình ảnh của trường giúp mang đến những đánh giá vô cùng tích cực. 

Mây

Tin mới