Ngước nhìn profile xịn sò của những nữ CEO nổi bật nhất làng công nghệ Việt

Long98 | 20-10-2020 - 15:47 PM

(Tổ Quốc) - Những nữ CEO và doanh nhân tài ba đã góp phần làm rạng danh thành tựu của làng công nghệ Việt thời gian qua.

Công nghệ đã từng là "mảnh đất khô cằn" và thiếu vắng những bóng hồng. Nhưng điều đó đã thay đổi trong những năm gần đây, khi ngày càng nhiều những tên tuổi lớn trong làng công nghệ là phái nữ. Điều đó chứng tỏ rằng, phái đẹp đang ngày càng chứng tỏ được tài năng và nhiệt huyết của họ không thua gì đàn ông - những người đã thống trị thế giới công nghệ suốt thời gian dài.

Bên cạnh những Sheryl Sandberg hay Susan Wojcicki của những đại gia công nghệ thế giới, những "nữ tướng" công nghệ Việt cũng chẳng tỏ ra kém cạnh gì. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cùng điểm qua những tài nữ tiêu biểu nhất nhé.

Văn Đinh Hồng Vũ - nhà sáng lập và CEO Elsa Speak

Văn Đinh Hồng Vũ sinh năm 1983 và từng là trợ lý Tổng giám đốc của Maersk - tập đoàn vận tải và năng lượng đa quốc gia của Đan Mạch; trưởng dự án cấp cao cho Booz & Company (1 trong 4 tập đoàn tư vấn hàng đầu nước Mỹ).

Ngước nhìn profile xịn sò của những nữ CEO nổi bật nhất làng công nghệ Việt - Ảnh 1.

Đó là trước khi cô gái 8X cùng hợp tác với Tiến sĩ người Bồ Đào Nha Xavier Anguera - chuyên gia về AI và nhận diện giọng nói - để đồng sáng lập Elsa Speak. Ứng dụng học nói tiếng Anh này ra đời năm 2015 và đã gọi vốn thành công từ nhiều quỹ đầu tư danh tiếng - bao gồm cả Gradient Ventures - quỹ đầu tư chuyên dành cho các dự án AI của Google. Đến nay, Elsa đã có hàng triệu người dùng từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Cảm hứng khiến Văn Vũ từ bỏ những công việc "triệu người mơ" để theo đuổi đam mê và lập nghiệp đến từ chính khó khăn mà cô đã trải qua với việc học ngoại ngữ. Dù đọc và viết tốt, cô vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp trong những ngày đầu đến Mỹ.

"Tôi đến Mỹ để học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ về Giáo dục tại Stanford. Năm đầu tiên của tôi tại Stanford rất khó khăn vì khả năng nói tiếng Anh hạn chế. Rất nhiều thời gian, mọi người hiểu lầm tôi" - cô chia sẻ.

"Ước mơ của Vũ là có Elsa trong tay cho mọi người ở Việt Nam, từ sinh viên đến những người đi làm, hay thậm chí bố mẹ lớn tuổi về hưu, những người thực sự muốn khai thác tiềm năng ngôn ngữ của họ".

Phạm Khánh Linh - nhà sáng lập và CEO Logivan

Linh Phạm là 1 trong những nữ CEO công nghệ trẻ tuổi thành công nhất ở Việt Nam. Sinh năm 1993, sở hữu thành tích khủng khi tốt nghiệp đại học Cambridge danh giá hàng đầu nước Anh và từng làm việc cho Goldman Sachs, Linh Phạm còn là người sáng lập ra Logivan - ứng dụng "Uber xe tải".

Ngước nhìn profile xịn sò của những nữ CEO nổi bật nhất làng công nghệ Việt - Ảnh 2.

Theo đó, Logivan là nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ vận tải cho các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển liên tỉnh, giúp tiết kiệm 20% đến 30% chi phí so với cách truyền thống nhờ tận dụng những xe hàng rỗng chiều về. Không chỉ vậy, theo Linh, Logivan còn giúp giảm thiểu lượng xe tải rỗng lưu thông, giảm ùn tắc cũng như ô nhiễm, khói bụi.

CEO 9X cũng vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Top 30 Under 30 năm 2020 lĩnh vực khởi nghiệp.

Lê Diệp Kiều Trang - cựu CEO Facebook Việt Nam, GoViet và đồng sáng lập Misfit

Lê Diệp Kiều Trang (sinh năm 1980) - có thể nói là một trong những nữ doanh nhân thành công và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Không chỉ xuất thân từ gia thế "khủng", cô còn có thành tích học tập vô cùng đáng ngưỡng mộ với 2 tấm bằng Ưu chuyên ngành Kinh tế ở cả bậc Cử nhân và Thạc sĩ của đại học Oxford, là thủ khoa chương trình MBA tại MIT.

Ngước nhìn profile xịn sò của những nữ CEO nổi bật nhất làng công nghệ Việt - Ảnh 3.

Nhiều người biết đến Kiều Trang với vai trò là cựu CEO Facebook Việt Nam, nhưng những gì mà cô đạt được còn ấn tượng hơn thế nhiều. Sau khi thành công với thương vụ bán Misfit (mà cô và chồng là đồng sáng lập) cho Fossil Group với giá 260 triệu USD vào năm 2015, cô lần lượt đảm nhận vị trí CEO Fossil Việt Nam, Giám đốc Facebook Việt Nam rồi Tổng giám đốc GoViet.

Tuy nhiên, đam mê với khởi nghiệp và công nghệ cao đã đưa cô trở lại với con đường startup. Hiện, Kiều Trang là đồng sáng lập quỹ Alabaster - quỹ đầu tư chuyên rót tiền vào các dự án công nghệ cao với mục tiêu "góp phần mang ảnh hưởng tích cực cho thế giới".

Ngoài ra, cô cũng là Chủ tịch Harrison.ai - startup công nghệ tại Úc chuyên cung cấp giải pháp AI cho ngành y tế và là Giám đốc tài chính tại Arevo - startup chuyên về công nghệ in 3D.

Nguyễn Thị Thu Hà - đồng sáng lập và CEO MindX Edu

Nguyễn Thị Thu Hà - hay Hà San, cùng nằm trong Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2020. Cô là một trong những nữ doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu nhất của ngành giáo dục công nghệ cao tại Việt Nam.

Ngước nhìn profile xịn sò của những nữ CEO nổi bật nhất làng công nghệ Việt - Ảnh 4.

Sinh năm 1994, Hà San khởi nghiệp ngay từ khi còn là sinh viên năm 2 của đại học Ngoại thương. Khi đó, cô cùng một số người bạn của mình đã có ý tưởng thành lập một trung tâm tư vấn du học. Sau này, hướng đi chuyển sang đào tạo công nghệ - và đó chính là tiền thân của TechKids, rồi MindX Edu.

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giáo dục công nghệ theo mô hình "Little Silicon Valley" và kết hợp mô hình không gian làm việc co-working space, đến nay, MindX đã sở hữu 5.000m2 mặt sàn tại 5 trung tâm của 2 thành phố lớn và là nơi làm việc của hơn 200 startup. MindX cũng mong muốn ươm mầm những tài năng trẻ cho Việt Nam trong thời đại 4.0 và hiện đã có 8.500 học viên từ 8-25 tuổi theo học.

Ảnh: Internet

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM