• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người cha đồi bại lĩnh 20 năm tù vì lạm dụng chính con gái ruột

Thời sự 10/08/2018 15:10

(Tổ Quốc) - Sáng 10/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Vững (SN 1986, ngụ thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô trẻ em”.

Nông Văn Vững tại phiên tòa: Nguồn Công an TP HCM

Công an TP HCM đưa tin, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Vững mức án 15 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 5 năm tù về tội “Dâm ô trẻ em”, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Nông Văn Vững phải nhận là 20 năm tù giam.

Nạn nhân trong vụ việc này không ai khác chính là co gái ruột của Nông Văn Vững, cháu Nông Thị Ban (11 tuổi, sn 2007 – Tên của cháu bé đã được thay đổi).

Theo cáo trạng của tòa án, vào năm 2006 Nông Văn Vững và chị Hoàng Thị Cúc ( Tên người vợ đã được thay đổi) kết hôn và sinh đươc 2 người con là bé Nông Thị Ban (sn 2007) và bé Thuận (Sn 2009).  Vợ chồng con cái sống tại ở thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Đến tháng 7 năm 2017, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Cúc đã bỏ nhà đi đến huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông làm thuê, để lại  2 con nhỏ cho Nông Văn Vững.

Từ tháng 7 đến tháng 11/2017, Nông Văn Vững đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu Nông Thị Ban. Trong đó, lần cuối cùng là ngày 25/11/2017, thì bị con út là bé Thuận nhìn thấy và phát hiện.

Sau đó, bé Thuận đã đem chuyện này kể lại với người cô ruột – em gái của Nông Văn Vững. Biết được chuyện, chị này đã làm đơn tố cáo hành vi đội bại, mất nhân tính này của anh trai lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nông Văn Vững đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. /.

Vi Phong (T/h)

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ