• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân chung cư hoang mang lo sợ sau vụ bé trai 3 tuổi tử vong do bê tông rơi trúng đầu

Pháp luật 26/12/2018 14:09

(Tổ Quốc) - Sự việc hi hữu này khiến cho người dân địa phương, nhất là những người đang ở chung cư này lo sợ sự việc tương tự sẽ xảy ra.

Sáng 26/12, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những nhân chứng liên quan. Nạn nhân là cháu bé C.Đ.Q. (3 tuổi).

Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra. Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng hơn 17h ngày 25/12, mẹ cháu Q. đưa cháu bé xuống sân chung cư Lotus House (phường Quang Trung, TP Vinh) để chơi cầu trượt thì xảy ra sự việc.

"Vào khoảng 18h, khi đang đứng chơi thì miếng bê tông bất ngờ từ trên cao rơi trúng vào đầu cháu bé. Lúc này chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng lập tức đưa các cháu nhỏ vào nhà", một người dân cho hay.

Người dân chung cư hoang mang lo sợ sau vụ bé trai 3 tuổi tử vong do bê tông rơi trúng đầu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi cháu bé bị miếng bê tông rơi trúng đầu

Cháu bé bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Vụ việc khiến cho mọi người kinh sợ vì chuyện tương tự có thể tiếp diễn.

Qua khám hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định việc bé trai 3 tuổi đang đứng chơi cùng bố mẹ tại sân chung cư tử vong là do bị miếng bê tông từ tầng 18 rơi trúng đầu.

Miếng bê tông có kích thước bằng một viên gạch nhỏ. Nguồn gốc của miếng bê tông này được xác định là mảnh vỡ ra của một nắp đậy ở trên tầng 18 của tòa chung cư.

Người dân chung cư hoang mang lo sợ sau vụ bé trai 3 tuổi tử vong do bê tông rơi trúng đầu - Ảnh 2.

Nhiều người dân không dám đứng gần

Ông Hà Thái Sơn, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết thêm: "Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nhưng có viên gạch vữa nhỏ rơi từ trên tầng cao xuống trúng người cháu bé dẫn đến sự việc thương tâm trên. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ gia đình đang làm thủ tục mai táng cho cháu".

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ