• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu gần 9.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Thời sự 23/10/2020 09:58

(Tổ Quốc) - Ba ngày qua, người dân KĐT Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã cùng nhau gói gần 9.000 chiếc bánh chưng để gửi tới đồng bào miền Trung.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", cư dân ở Khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đang ngày đêm khẩn trương luộc hàng nghìn chiếc bánh chưng để chuyển tới bà con các tỉnh miền Trung.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp cư dân ở đây phân công nhau thức đêm để trông bánh

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hiền ( 30 tuổi), người đầu tiên khởi xướng hoạt động này cho biết, sau khi cập nhật tình hình Miền Trung diễn biến phức tạp, người dân không thể ăn mì tôm trong thời gian dài nên chị quyết định bỏ tiền túi tự nấu khoảng 1000 chiếc bánh chưng để gửi vào cho bà con.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 4.

Tuy nhiên sau đó, hàng trăm người dân ở cùng khu đã đến chung tay giúp đỡ. Mọi người quyên góp nguyên liệu để gói bánh chưng như: gạo, thịt, đậu xanh, lá dong...

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 10.

Mỗi người một việc, người cắt lá dong, người vo gạo nếp, người chuẩn bị nhân (thịt lợn, đỗ...). Một số người khác được cắt cử gói bánh. Thanh niên thì được phân công thức đêm luộc bánh...

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 5.

Nhiều người già và trẻ nhỏ cũng tham gia

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 15.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 9.

Có người mang cả gỗ vụn đến để luộc bánh

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 12.

Bánh chưng sẽ được gói "chặt tay" hơn bình thường nhằm để được lâu hơn



Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 6.

Dù bận rộn, vất vả nhưng tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Ai cũng hy vọng những chiếc bánh chưng nóng hổi sẽ được chuyển tới bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 7.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 8.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 11.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 18.

Thanh niên - những người có sức khỏe sẽ chịu trách nhiệm thức đêm để luộc bánh

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 14.

Những chiếc bánh chưng sau khi đã được luộc chín, làm nguội sẽ được hút chân không để bảo quản được lâu hơn, tránh hư hỏng khi vận chuyển.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu gần 9.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 16.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 13.

Chị Vũ Thúy Nga (cư dân KĐT Văn Khê) cho biết, trong 2 ngày qua, người dân ở đây đã gói được khoảng gần 9.000 chiếc bánh chưng (trong đó có có khoảng hơn 6.000 chiếc đã được vận chuyển về miền Trung cho đồng bào đang bị lũ lụt)

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu gần 9.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 18.

Ngoài bánh chưng, cư dân ở đây còn chuẩn bị các nhu yếu phẩm khác như: nước sạch, sữa tươi và quần áo

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 17.

Người dân Hà Nội thức xuyên đêm nấu 10.000 bánh chưng hỗ trợ đồng bào miền Trung - Ảnh 16.

Sáng ngày 23/10, chuyến xe thứ 3 đã khởi hành hướng về bà con ở Hà Tĩnh. Các hoạt động quyên góp ở đây sẽ tạm thời dừng lại để tiếp tục theo dõi diễn biến lũ ở miền Trung trong thời gian tới./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ