Người dân Nam Sơn, Hồng Kỳ dựng lán không cho xe rác vào khu xử lý vì quá bốc mùi

King live | 16-07-2020 - 06:53 AM

(Tổ Quốc) - Từ tối ngày 13/7, người dân thuộc 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dựng lều, căng bạt để ngăn không cho xe chở rác vào khu Liên hợp Xử lý Chất thải Sóc Sơn.

Tại khu vực đường vào khu Liên hợp Xử lý Chất thải Sóc Sơn vào sáng 15/7, hàng chục người dân thuộc 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dựng lều, căng bạt để ngăn không cho xe chở rác vào khu xử lý.

Tình trạng trên bắt đầu từ tối ngày 13/7. Lý do được người dân đưa ra là do tiến độ giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường trong bán kính 0 đến 500m chậm thực hiện.

Người dân Nam Sơn Hồng Kỳ dựng lán không cho xe rác vào khu xử lý vì quá bốc mùi

Ngoài ra, người dân cũng cho biết thời gian vừa qua, mùi hôi thối từ khu vực xử lý chất thải bốc lên nồng nặc do thời tiết nắng nóng, khiến một số gia đình phải đi thuê trọ ở nơi khác vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặc dù chính quyền địa phương xã Nam Sơn đã tổ chức đối thoại nhằm tháo gỡ thắc mắc, nguyện vọng của bà con, nhưng hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. 

Người dân vẫn căng bạt, dựng lều để ngăn không cho xe rác vào khu vực xử lý.

Trước đó, năm 2019, người dân ở xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ cũng đã nhiều lần chặn xe chở rác để yêu cầu chính quyền giải quyết các yêu cầu của họ.

Mỗi lần người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn thì rác trong nội thành Hà Nội lại bị ùn ứ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Phái nam chơi xe côn tay vẫn cần sắm thêm vật phẩm này

(Tổ Quốc) - Nam giới thường có đam mê xe mô tô, đặc biệt là xe côn tay tốc độ cao khiến trải nghiệm xe thú vị hơn cũng như thể hiện được sự nam tính. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng xe côn tay cũng có nhiều bất lợi. Vì vậy mà các tay chơi xe cũng thường sắm thêm 1 chiếc xe tay ga gọn nhẹ.