Người đàn ông gọi điện chọc phá cảnh sát vì muốn ngồi tù trốn nợ

(Tổ Quốc) - Đối tượng đã bị tạm giam 5 ngày về tội quấy rối đảo lộn trật tự đơn vị cảnh sát.

Phóng viên đưa tin từ đồn công an thị trấn Mai Lâm, huyện Cám, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một người đàn ông họ Hoàng, người địa phương gọi điện quấy rối cảnh sát vì muốn ngồi tù.

Được biết, vào 0h15 ngày 7/5, công an tại đây nhận được cuộc gọi từ đối tượng nói muốn ngồi tù, nhưng cảnh sát cho rằng đối tượng đang đùa cợt, nên đã làm ngơ. Thấy không có kết quả, 15 phút sau đối tượng liền trèo tường vào đồn công an Mai Lâm. Ngay lập tức anh ta bị lực lượng cảnh sát đang trực ban đêm đó chặn lại và khống chế, đồng thời cảnh sát cũng phát hiện trên người đối tượng nồng nặc mùi rượu.

Người đàn ông gọi điện chọc phá cảnh sát vì muốn ngồi tù trốn nợ - Ảnh 1.

Đối tượng họ Hoàng tại đồn công an

Qua tra hỏi đối tượng cho biết thời gian gần đây do áp lực kinh tế quá lớn, muốn tìm lấy một chỗ để trốn nợ. Nhận thấy đối tượng có hành vi lý trí bất ổn sau khi rượu bia, cảnh sát hết mực thực hiện công tác tư tưởng, khuyên bảo nhưng anh ta vẫn một mực yêu cầu cảnh sát bắt giam mình lại.

Hiện đối tượng đã bị tạm giam giữ trong 5 ngày theo quy định về tội ác ý quấy rối, đảo lộn trật tự đơn vị cảnh sát.

Theo JinriTou tiao, CCTV News

Feng Ling

Tin mới