Người đàn ông khoe thử máy hút sữa giúp vợ nhưng bị dân mạng "nắn gân", phải vội vàng giải thích

Nhật Hạ | 05-07-2020 - 14:27 PM

(Tổ Quốc) - Đúng là rơi vào hoàn cảnh cụ thể mới biết đôi khi chỉ cần một chi tiết sai là dân mạng đã khó chấp nhận rồi.

"Chả là vợ tôi bầu được 7 tháng, hôm nay đi sắm đồ sơ sinh. Và đây là tôi 12 giờ đêm, nó kêu lắp thử máy hút sữa để mai sau biết cách dùng. Đang chơi điện tử thì thấy nó mang ra lắp ráp rồi bảo anh cho em mượn người tí. Tưởng làm gì hóa ra nó kêu tôi mặc áo và đeo bình hút vào.

Nó cắm điện mà rõ ràng đàn ông đâu giống đàn bà. Có mỗi cái núm thế thôi mà nó cũng nghĩ ra trò thử nghiệm được.

Thế là nó bắt tôi mặc áo, đeo máy hút sữa, bật các chế độ. Ông nào chưa đeo thì đeo thử đi, cũng hay phết các ông ạ. Chẳng biết tả thế nào, nói chung là khó tả.

Không biết từ giờ tới khi vợ nằm ổ nó còn bắt tôi trải nghiệm cái gì nữa không".

Người đàn ông khoe thử máy hút sữa giúp vợ nhưng bị dân mạng nắn gân, phải vội vàng giải thích - Ảnh 1.
Người đàn ông khoe thử máy hút sữa giúp vợ nhưng bị dân mạng nắn gân, phải vội vàng giải thích - Ảnh 2.

Người đàn ông thử bình hút sữa cho vợ.

Đây là câu chuyện của một ông chồng có vợ sắp sinh em bé. Anh cũng rất có ý thức khi giúp đỡ vợ thử máy hút sữa, kiên nhẫn mặc đủ thứ dụng cụ lên người.

Hành động và cách suy nghĩ này của anh chồng rất đáng khen. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ trong câu chuyện khiến anh gặp phải sự phản đối của cư dân mạng. Đó là cách anh gọi vợ bằng từ "nó".

Với nhiều người, đây là cách gọi không tôn trọng rồi. Bởi vậy, anh chồng đã vội vàng giải thích ngay phía dưới: "Mình gọi "nó" chỉ là cách kể chuyện với các bạn thôi còn bình thường vẫn gọi vợ là "em yêu" mà".

Dù sao đi nữa thì chuyện đàn ông giúp vợ trong những ngày tháng bầu bí, khó nhọc này là vô cùng đáng tuyên dương đúng không nào.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.