• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

Thế giới 22/01/2019 09:41

(Tổ Quốc) - Ông Masazo Nonaka, người Nhật Bản từng được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới năm 2018, đã qua đời ở tuổi 113.

Ông Nonaka sinh ra tại thị trấn Ashoro của đảo Hokkaido thuộc phía bắc Nhật Bản vào ngày 25 tháng 7 năm 1905, cùng năm nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein công bố Thuyết tương đối của mình, đã qua đời vào đầu giờ sáng ngày Chủ nhật (20/1) tại nhà riêng.

"Chúng tôi cảm thấy sốc trước sự ra đi của ông. Ngày hôm qua ông ấy vẫn khỏe mạnh và không hề có vấn đề gì về sức khỏe", cháu gái của Masazo Nonaka cho biết.

Người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời - Ảnh 1.

Người đàn ông nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời - Ảnh 2.

Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới đã qua đời tại Nhật Bản

Gia đình Nonaka là chủ một nhà trọ có hệ thống suối nước nóng trong suốt bốn thế hệ. Ông thường có thói quen ngâm mình trong suối nước nóng và thích ăn đồ ngọt - đặc biệt là bánh ngọt.

Ngày 10/4/2018, Tổ chức kỷ lục Guinness đã công bố Masazo Nonaka là người đàn ông sống lâu nhất thế giới.

Vào thời điểm đó, các thành viên trong gia đình của ông Nonaka cho biết, ông vẫn tự mình di chuyển trên xe lăn, đọc báo sau khi ăn sáng và thích xem chương trình Sumo và Samurai trên truyền hình. Ông Nonaka có sở thích ngâm mình trong suối nước nóng để tận hưởng những giây phút thư giãn.

Ông Nonaka là người sống lâu nhất trong số bảy anh chị em của ông, thậm chí ông còn sống lâu hơn vợ và hai trong số năm người con của mình.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tuổi thọ người dân. Kỷ lục về người đàn ông sống được nhiều tuổi nhất được Guinness công nhận trước đó cũng là một người Nhật Bản. Đó là Jiroemon Kimura, đã qua đời ngày 12/6/2013, theo tổ chức kỷ lục của Anh.

Nguyễn Thơ

NỔI BẬT TRANG CHỦ