• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội

Thời sự 02/04/2020 08:12

(Tổ Quốc) - Dù công viên Tao Đàn (TP.HCM) đã có thông báo ngừng hoạt động để phòng chống Covid-19, nhưng người dân vẫn tụ tập đông đúc để chạy bộ, hóng mát trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) trước đây là nơi tập trung đông đúc người dân tới tập thể dục, hóng mát vào mỗi buổi chiều hàng ngày. Tuy nhiên, hiện công viên này đã có thông báo tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, tụ tập đông người để phòng chống Covid-19

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 2.

Dù đã có thông báo không tụ tập tại đông người, dừng mọi hoạt động cộng đồng tại công viên. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên thực hiện việc cách ly xã hội 15 ngày kể từ ngày 1/4, địa điểm này vẫn rất đông đúc người dân tới hóng mát, tập thể dục.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV tại công viên Tao Đàn chiều 1/4, rất đông người dân tụ tập ở đây để chạy bộ, đá cầu, đánh cầu lông,...

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ được gia đình cho ra công viên hóng mát nhưng lại không mang khẩu trang trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 6.

Trước đó, để hưởng ứng chiến dịch phòng chống Covid-19, các phòng gym, trung tâm thể thao trong thành phố đã phải đóng cửa. Nhiều người đành phải ra công viên để tụ tập hoạt động thể thao.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Hồng Thắm (quận 3) cho biết, chiều nào cũng ra đây đi bộ cùng bạn nên đã quen. "Biết là dịch bệnh đang phức tạp, nhưng tập thể dục cũng là cách để có sức khoẻ chống dịch. Mọi người cố gắng đứng xa nhau, tránh tụ tập quá đông đúc là được" - bà Thắm chia sẻ.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 9.

Tuy nhiên, nhiều người tham gia tập thể dục tại đây vẫn còn buông lỏng, không mang khẩu trang, dù trước đó chính phủ đã ra quy định phải mang khẩu trang tại nơi công cộng.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 10.

Người dân tới công viên Tao Đàn có đủ mọi lứa tuổi, từ người già, thanh niên cho trới trẻ em.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 11.

Các dụng cụ tập thể dục đã được căng dây phong toả trong thời điểm phòng chống dịch đỉnh điểm, nhưng nhiều người vẫn tới sử dụng.

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 13.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

VIDEO: Sài Gòn - Hà Nội đêm đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội. (Phạm Phú Tuấn/Kinglive)

Người dân Sài Gòn vô tư tập trung hóng mát và tập thể dục trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội - Ảnh 16.

Hải Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ