• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân thôn Yên Bắc nhận tiền bồi thường bảo hiểm của PTI

Kinh tế 07/12/2018 16:41

(Tổ Quốc) - Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm chỉ diễn ra nhanh chóng không chỉ mang lại sự hài lòng cho những người trong cuộc mà còn kịp thời giúp người dân gặp nạn giảm một phần gánh nặng tài chính, ổn định tinh thần sau những tổn thất, mất mát.

Người dân thôn Yên Bắc nhận tiền bồi thường bảo hiểm của PTI - Ảnh 1.

Đại diện PTI đến thăm hỏi gia đình bà Lê Thị Thời.

Yên Bắc là thôn đặc biệt khó khăn của xã Khánh An, huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng nghèo nàn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 chiếm trên 78,6%. Vì vậy, hầu như gia đình nào cũng đều có người đi làm ăn xa. Những ngày bình thường đến thôn sẽ thấy hầu như chỉ có người già và trẻ em.

Hai anh em Tạ Quang Thành cũng không ngoại lệ. Gia cảnh khó khăn khiến họ phải tha hương, để lại mẹ là bà Lê Thị Thời sống một mình ở quê. Trong một lần vì tiếc những quả vải cuối vụ mà bà Thời leo lên hái, không may tử nạn, để lại bao đau xót và day dứt cho hai anh em. Đó là câu chuyện cảm động của gia đình anh Tạ Quang Thành khi chúng tôi đến .

Kể từ khi mẹ mất, anh Thành, người thân trong gia đình và hàng xóm xung quanh sống trong bầu không khí ảm đạm, day dứt.

Chia sẻ với PV, anh Thành buồn bã cho biết, anh cùng với người anh trai bỏ lên Hà Nội nhiều năm nay để kiếm sống, nhằm mang tiền về phụng dưỡng mẹ già. Nghĩ phận mình nghèo nên dù đã gần bước sang tuổi tứ tuần hai anh em vẫn chưa dám yêu ai chứ nói gì đến lập gia đình. Vì thế, hai anh em Thành chỉ biết dốc tâm làm việc và làm mong đến ngày nghỉ được tranh thủ về nhà thăm mẹ.

Run rủi thế nào, hôm 49 ngày bà Lê Thị Thời, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ thông tin về gói bảo hiểm mà Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tặng người dân trong xã. Mặc dù còn chưa biết liệu trường hợp của mẹ có được bảo hiểm hay không nhưng anh Thành vẫn mạnh dạn liên hệ và gửi đơn yêu cầu đến Bảo hiểm PTI. Bất ngờ, vài hôm sau, anh Thành nhận được hồi âm nhanh của bảo hiểm PTI và đồng thời nhận được hỗ trợ bồi thường ngay sau đó.

Quá xúc động khi nhận được sự quan tâm từ bảo hiểm PTI, gia đình anh Thành đã gửi lời cảm ơn đến đơn vi. Anh Thành cho biết, số tiền bồi thường có ý nghĩa rất lớn với gia đình, vì trước đó, khi lo hậu sự cho mẹ thì phần lớn cũng phải đi vay mượn.

Người dân thôn Yên Bắc nhận tiền bồi thường bảo hiểm của PTI - Ảnh 3.

Ông Lê Vũ Hải (Đại diện PTI) - trao 20 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho anh Tạ Quang Thành

Ông Đỗ Ngọc Cường – Phó bí thư Đảng uỷ xã Khánh An có mặt trong buổi trao quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh Thành chia sẻ: "Đây là vụ chi trả bảo hiểm thứ 4 tại xã Khánh An thông qua chương trình tặng miễn phí bảo hiểm do quỹ Văn hóa Kim Jun Ki phối hợp với PTI thực hiện. Chương trình rất có ý nghĩa khi góp phần nâng cao nhận thức của người dân về những ích lợi từ việc mua bảo hiểm. Khi nhận được những sản phẩm bảo hiểm này, người dân có thể hoàn toàn an tâm nếu chẳng may gặp phải tai nạn, và khi đó, người dân có thể nhận được những hỗ trợ về tài chính để sử dụng cho việc chữa trị và duy trì cuộc sống. Đối với trường hợp gia đình bà Lê Thị Thời, tôi đánh giá rất cao công tác tuyên truyền cũng như bồi thường nhanh chóng của PTI NSH tại khu vực. Hy vọng rằng, sắp tới Bảo hiểm PTI sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa và mang tính nhân văn như thế này cho bà con tại xã.

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm chỉ diễn ra nhanh chóng không chỉ mang lại sự hài lòng cho những người trong cuộc mà còn kịp thời giúp người dân gặp nạn giảm  một phần gánh nặng tài chính, ổn định tinh thần sau những tổn thất, mất mát. Đồng thời, khẳng định cam kết và trách nhiệm của PTI NSH nói riêng và ngành bảo hiểm nói chung đối với khách hàng tham gia bảo hiểm. 

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ